Thí sinh không nên mạo hiểm với những ngành hot

Năm nay thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp các em có những lựa chọn phù hợp.

Bắt đầu từ 22/7 đến hết 17h ngày 20/8, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Trong giai đoạn này, thí sinh được tự do đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần và số nguyện vọng đăng ký, kết quả trúng tuyển chỉ được tính theo nguyện vọng cao nhất từ trên xuống khi lọc tuyển.

Đây là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên với thời gian gần 1 tháng để đăng ký và thay đổi nhiều sĩ tử không quá vội vàng phải đăng ký vào ngày đầu tiên mở cổng.

Em Minh Khuê học sinh trường THPT Kim Liên cho biết: “Em đã nghiên cứu kỹ các ngành và trường mình muốn học và có khả năng trúng tuyển cao nhất nên việc đăng ký chỉ là thủ tục nên cũng không có gì phải vội vàng.

Hôm nay là ngày đầu tiên để đăng ký nguyện vọng nhưng em vẫn chưa gửi thông tin luôn để tránh bị nghẽn mạng, việc có khoảng thời gian dài giúp chúng em thấy thoải mái hơn trong việc cân nhắc và thao tác đăng ký”.

Các thí sinh sẽ có 1 tháng để đăng ký và thay đổi nguyện vọng.

Các thí sinh sẽ có 1 tháng để đăng ký và thay đổi nguyện vọng.

Cũng chung lựa chọn, thí sinh Đặng Minh Quang (THPT Chu Văn An) chia sẻ: “Em sẽ để đến những ngày cuối mới đăng ký vì cũng chờ thêm các trường công bố điểm trúng tuyển bằng các hình thức. Em lựa chọn đăng ký xét tuyển cả bằng học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực nên việc gửi các nguyện vọng cũng chỉ là thủ tục không có gì phải quá lo lắng”.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn lựa chọn việc đăng ký nguyện vọng ngay từ hôm nay vì vẫn có thể được thay đổi, bạn Hồng Ngọc (Đống Đa) bày tỏ: “Sáng nay em đã lên cổng xét tuyển để đăng ký các nguyện vọng, các thao tác nhanh và không có gì khó khăn. Em và gia đình đã nghiên cứu chọn ngành và trường, đã có danh sách cụ thể phù hợp với điểm nên cũng không cần quá nhiều thời gian để thay đổi”.

Ngoài ra, theo quy định tất cả các nguyện vọng, ở bất kỳ hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT hay điểm học bạ, đánh giá năng lực… đều được xét bình đẳng như nhau, mỗi phương thức đã có chỉ tiêu riêng theo đề án tuyển sinh của các trường đã công bố. Thí sinh không cần lo lắng mình sẽ mất cơ hội học nếu không sắp xếp nguyện vọng đó lên làm nguyện vọng 1, vì đây là nguyện vọng an toàn nhất.

Tránh chạy theo ngành "hot" ở hiện tại

Đưa ra lời khuyên về việc chọn ngành cho các em, trao đổi với Người Đưa tin, TS. Vũ Đình Khoa, Trưởng khoa Quản lý kinh doanh, Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Với một nhóm ngành sẽ có rất nhiều trường đào tao, thí sinh nên cân nhắc lựa chọn các cơ sở đào tạo có ngành mình yêu thích để lựa chọn.

Tuy nhiên, cũng cần tìm các đơn phù hợp với năng lực của mình. Thông thường những trường có truyền thống đào tạo điểm sẽ ở mức ổn định và cao qua các năm. Với một số trường mới và mới mở nhóm ngành điểm trúng tuyển ở mức thấp những các em sẽ phải cân nhắc về mặt đội ngũ, vật chất, chương trình đào tạo của từng trường”.

Thầy Khoa cũng cho rằng thí sinh lưu ý kỹ chọn những đơn vị phù hợp với mức điểm của mình, nếu mạo hiểm mà đăng ký những trường top sẽ rất dễ không có khả năng đỗ bởi năm nay khả năng điểm số sẽ cao so với các năm khác với một số ngành hot.

Các em nên có những tính toán kỹ lưỡng trong việc đăng ký.

Ngoài ra, đối với việc chọn ngành cũng tránh đăng ký theo phong trào, chỉ tập trung vào những ngành nghề hot, “Các em hết sức cân nhắc những ngành hot hiện nay nhưng phải tính đường dài sau 4 năm ra trường các ngành học có nhu cầu nhân lực nhiều hay không, bởi trước các em cũng đã có rất nhiều anh chị sẽ ra trường sớm hơn, phải xem xét kỹ tránh gây lãng phi thời gian học”, thầy Khoa bày tỏ.

Chia sẻ thêm về phương thức xét tuyển học bạ thường sẽ cao nguyên nhân là bởi thí sinh đăng ký đông nhưng chỉ tiêu ít nên đẩy điểm lên cao, ngoài ra các trường năm nay vẫn ưu tiên xét điểm tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực.

Nguyễn Hoa Trà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-sinh-khong-nen-mao-hiem-voi-nhung-nganh-hot-a561072.html