Thí sinh nào có cơ hội nhận đặc cách vào thẳng Top 10 Miss Grand Vietnam 2022?

Theo BTC Miss Grand Vietnam 2022, thí sinh thắng phần thi trang phục dân tộc - National Costume Competition sẽ được vào thẳng Top 10 chung cuộc.

Miss Grand Vietnam 2022 dự kiến sẽ được tổ chức từ 5-25/9/2022 và bám sát format của Miss Grand International.

Trong hoạt động mới nhất, BTC cuộc thi công bố khởi động phần thi trang phục dân tộc - National Costume Competition.

Bám sát format quốc tế, Miss Grand Vietnam 2022 dự kiến sẽ có rất nhiều phần thi hấp dẫn, trong đó có Trang phục dân tộc - National Costume Competition

Sau thành công của "Huyền Đăng Hội" của Á hậu Kiều Loan tại Miss Grand 2019; "Lá ngọc cành vàng" của Á hậu Ngọc Thảo tại Miss Grand 2020 và đặc biệt là "Blue Angel" của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand 2021... BTC Miss Grand Vietnam 2022 quyết định sẽ tổ chức vòng thi này với quy mô lớn, hoành tráng. Thí sinh sẽ được thỏa sức sáng tạo những bộ trang phục ý nghĩa, lộng lẫy, mang đậm bản sắc dân tộc để giới thiệu với khán giả trong lẫn ngoài nước.

Cụ thể, tất cả thí sinh tham dự đêm thi đều phải chuẩn bị trang phục dân tộc cho riêng mình. Về ý tưởng và thiết kế, thí sinh có thể tự làm cho mình hoặc phối hợp cùng nhà thiết kế. Trang phục phải được lấy ý tưởng từ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Phải đảm bảo thiết kế tự sáng tạo và không sao chép ý tưởng của người khác.

Miss Grand 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trình gây ấn tượng mạnh khi trình diễn bộ trang phục mang tên Blue Angel - Thiên thần Áo xanh

Thí sinh có thể chuẩn bị trang phục mới hoặc sử dụng các mẫu trang phục dân tộc do nhà thiết kế đã công bố trong các bộ sưu tập trước đó.

Đáng chú ý nhất, thí sinh giành giải nhất trong phần thi này sẽ nhận phần thưởng trị giá 30 triệu đồng và được đặc cách tiến thẳng vào Top 10 chung cuộc.

Qua mỗi năm, fan sắc đẹp đã chứng kiến rất nhiều tác phẩm hoành tráng, độc đáo được đầu tư vô cùng công phu. Vì thế, hiện trên fanpage chính thức cuộc thi đang sôi nổi bàn luận các ý tưởng "độc đáo" cho phần thi như: "Ở Tiền Giang có chợ nổi Cái Bè, tôi đang băn khoăn đưa sao được lên trang phục"; "Tôi ở Bạc Liêu đang nghĩ "bế" tôm cua cá ba khía lên sân khấu";... Dù sao đây cũng hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa từ các dân tộc, vùng miền trên khắp Việt Nam.

Trang phục "Huyền Đăng Hội" của Á hậu Kiều Loan tại Miss Grand 2019 và trang phục "Lá ngọc cành vàng" của Á hậu Ngọc Thảo tại Miss Grand 2020

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thi-sinh-nao-co-co-hoi-nhan-dac-cach-vao-thang-top-10-miss-grand-vietnam-2022-172220524165655082.htm