Thí sinh nhỏ tuổi nhất dành ngôi quán quân The Voice UK 2019

Molly Hocking, 18 tuổi, đã vượt qua nhiều thí sinh khác, đăng quang cuộc thi Giọng hát Anh (The Voice UK) 2019.

Đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối 6-4 giờ London, Molly Hocking đánh bại Bethzienna Williams, Deana Walmsley, Jimmy Balito, giành số phiếu cao nhất. Cô gái 18 tuổi đã chinh phục giám khảo lẫn khán giả, đăng quang vị trí quán quân.

Trong đêm chung kết, Molly Hocking trình diễn sô lô ca khúc "Someone you loved" trước khi song ca cùng huấn luyện viên Olly Murs ca khúc "Simply red's stars". Cô cũng trình diễn trên sân khấu bài "I'll never love again" từ phim ca nhạc "A star is born".

Molly Hocking xúc động với chiến thắng

Molly Hocking xúc động với chiến thắng

Cô không tin mình đăng quang The Voice UK 2019

Molly Hocking rơi nước mắt khi được xướng tên chiến thắng: "Ai đó làm ơn hãy véo tôi một cái. Tất cả những gì tôi có thể nói là cảm ơn các bạn đã bầu chọn cho tôi. Tôi rất sốc. Tôi yêu các bạn". Cô cũng bày tỏ sự biết ơn với huấn luyện viên Olly Murs.

Deana Walmsley giữ vị trí á quân và cô cũng hết lòng cảm ơn huấn luyện viên Tom Jones, người luôn động viên cô.

Molly Hocking là thí sinh nhỏ tuổi nhất của "Giọng hát Anh" 2019 nhưng cũng là thí sinh được đánh giá có nhiều khả năng đăng quang. Cô không phải là người xa lạ với sân khấu vì từng tham gia diễn xuất từ năm 5 tuổi. Tuy nhiên, ở lĩnh vực ca hát, Molly Hocking chỉ cầm micro từ năm 2012, lúc 11 tuổi. Sau đó, cô vào được chung kết cuộc thi ca hát dành cho tuổi teen năm 2014. Năm 2017, cô cũng tham gia "The X Factor" nhưng không gặt hái kết quả như kỳ vọng.

Cô chỉ mới 18 tuổi và có nhiều kinh nghiệm sân khấu

M.Khuê (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/thi-sinh-nho-tuoi-nhat-danh-ngoi-quan-quan-the-voice-uk-2019-20190407120516056.htm