Thí sinh Olympia từng có màn phản biện 'gắt' gây chú ý với ảnh hồi nhỏ

Trong bức ảnh chụp hồi còn nhỏ, Nguyễn Hữu Quang Nhật - thí sinh vào tới chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 18 - được khen 'dễ thương' hay 'nét không lẫn đi đâu được'.

Fanpage Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ đăng tải ảnh hồi nhỏ của Nguyễn Hữu Quang Nhật (sinh năm 2001, Đà Nẵng) - thí sinh vào tới chung kết Olympia năm 18.

Nhiều Olympian (thí sinh thi Olympia) và khán giả dễ dàng nhận ra cựu học sinh THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng nhờ các nét trên gương mặt cậu gần như không thay đổi sau nhiều năm.

Bức ảnh thời nhỏ của Nguyễn Hữu Quang Nhật khiến dân mạng thích thú. Ảnh: Fanpage Olympia.

Bức ảnh thời nhỏ của Nguyễn Hữu Quang Nhật khiến dân mạng thích thú. Ảnh: Fanpage Olympia.

Đặc biệt cách tạo dáng chụp ảnh của Quang Nhật "bé" khiến nhiều người thích thú.

"Dễ thương", "Đáng yêu", "Đúng cái nét làm mình rất ấn tượng" hay "Giờ idol gầy quá, hồi đấy má phúng phính thế cơ mà" là bình luận được dân mạng để lại dưới bài đăng.

Bên cạnh đó, một số tài khoản nhắc lại màn tranh luận "cực gắt" trên mạng của nam sinh này vào cuối tháng 7 vừa qua.

Cụ thể, ngày 23/7, các thành viên của một diễn đàn tranh luận xung quanh vấn đề "Đường lên đỉnh Olympia trao học bổng cho nhà vô địch đi du học nước ngoài là 'chảy máu chất xám'".

Nguyễn Hữu Quang Nhật cũng bày tỏ quan điểm của mình: "Một năm có 144 thí sinh thi Olympia, chỉ có thí sinh giỏi nhất đi Úc", ý nói tỷ lệ Olympian đi du học là rất ít.

Phản biện ý kiến của Quang Nhật, tài khoản Cơ Thiếu Hoàng để lại nhiều bình luận với giọng điệu khó chịu.

"Nếu bạn giỏi thì chỉ cần bạn đứng trên đó (sân khấu Đường lên đỉnh Olympia - PV) và đạt giải bét thôi cũng đã khiến cha mẹ tự hào và mừng rơi nước mắt rồi, và bạn sẽ không phát biểu những câu như vậy. Nhưng rất tiếc điều đó không xảy ra", Cơ Thiếu Hoàng viết.

Không chỉ vậy, người này còn cho biết "chưa ai từng phản biện thắng mình và đang tìm đối thủ".

Nguyễn Hữu Quang Nhật luôn thể hiện tính cách vui vẻ, lạc quan tại sân chơi Olympia. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trước lời khiêu khích "phản biện bằng thành tích học tập", Nguyễn Hữu Quang Nhật để lại dòng phản hồi: "Em không muốn tự cao hay khoe khoang, thành tích này của em chưa là gì so với người khác, nhưng mà anh lại bắt em nói".

10X gửi kèm đường link bài báo viết về Nguyễn Hữu Quang Nhật - một trong 4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2018.

Màn đối đáp nhanh chóng gây "bão mạng". Quang Nhật sau đó có một số biệt danh như "phản biện không đối thủ", "thánh phản dame cực gắt".

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2018, Nguyễn Hữu Quang Nhật "ghi điểm" với khán giả bởi ánh mắt thông minh, kiến thức sâu rộng, sự rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt. 10X giành giải 3 chung cuộc.

Năm 2014, Nguyễn Hữu Quang Nhật từng giành giải nhất tuần chương trình Chinh phục - sân chơi trí tuệ mà quán quân Olympia năm 16 và 17 Phan Đăng Nhật Minh, Hồ Đắc Thanh Chương từng tham gia.

Chàng trai sinh năm 2001 vừa trở thành tân sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Đại học FPT (Đà Nẵng).

Hình ảnh dễ thương của quý quân OIympia 18 tại cuộc thi 'Chinh phục' Trước khi gây ấn tượng tại "Đường lên đỉnh Olympia", Nguyễn Hữu Quang Nhật từng giành giải nhất tuần chương trình "Chinh phục" - sân chơi trí tuệ của VTV.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thi-sinh-olympia-tung-co-man-phan-bien-gat-gay-chu-y-voi-anh-hoi-nho-post984705.html