Thí sinh rạng rỡ sau khi thi xong môn Ngữ văn

Đúng 9 giờ 35 sáng 25/6, hơn 74.000 thí sinh Hà Nội kết thúc bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019. Sau hai giờ làm bài, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng thoải mái, một vài điểm thi thí sinh rời khỏi phòng thi từ rất sớm, khi chưa hết giờ.

Sáng 25/6, hơn 74.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Ngữ Văn. Đây là môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 với thời gian làm bài 120 phút. Tại các điểm trường, phụ huynh hồi hộp chờ con hết giờ.

Sáng 25/6, hơn 74.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi Ngữ Văn. Đây là môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 với thời gian làm bài 120 phút. Tại các điểm trường, phụ huynh hồi hộp chờ con hết giờ.

Khi vừa hết 2 giờ làm bài thi môn Ngữ Văn, thí sinh đầu tiên với gương mặt rạng rỡ rời phòng thi tại điểm thi THCS&THPT Marie Cuire (quận Nam Từ Liêm).

Đa số thí sinh cho biết đề thi môn Ngữ văn tương đối vừa sức, khả năng điểm 5-6 sẽ nhiều.

Thí sinh vui mừng vì đã làm bài tốt.

Đặc biệt tại điểm trường THCS&THPT Marie Cuire có thí sinh Vương Đình Yên (46 tuổi) tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019. Chú Yên rời phòng thi Ngữ văn với tâm trạng thoải mái, sẵn sàng cho các môn thi tiếp theo.

Những bậc phụ huynh không giấu được hạnh phúc khi đón con ra khỏi phòng thi.

Nụ cười hạnh phúc của người mẹ tại điểm trường thi THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy)

Thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên tại điểm trường THCS Nghĩa Tân nở nụ cười tươi rói với đội ngũ tình nguyện viên và cha mẹ. Các em đều cho biết đã sẵn sàng cho môn thi Toán chiều 25/6 với thời gian làm bài 90 phút.

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thi-sinh-rang-ro-sau-khi-thi-xong-mon-ngu-van-92957.html