Thí sinh sẵn sàng cho đêm bán kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3

Chiều 27/7, buổi tổng duyệt cho đêm bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 đã diễn ra tại Quảng Ninh.

Mở đầu đêm bán kết và lễ khai mạc là màn hát múa “Việt Nam quê hương tôi”(sác tác: nhạc sỹ Đỗ Nhuận) được dàn dựng công phu và mang đậm nét văn hóa của đất nước, con người Việt Nam.

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sỹ nổi tiếng Việt Nam như Đăng Dương, Hoàng Tùng...

Ban Tổ chức tỉ mỉ hướng dẫn các thí sinh cách đi lại, biểu diễn trên sân khấu.

Không đơn thuần là một cuộc tranh tài, Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 còn là nơi giao lưu văn hóa và thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Các thí sinh đến Việt Nam với sự tự tin và quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Các thí sinh tập dượt lần cuối cho đêm thi bán kết. Nam ca sỹ Ma Chanpanha (Vương quốc Campuchia) mang đến cuộc thi một bài hát sôi động do chính anh sáng tác với phần vũ đạo khá công phu, hấp dẫn. Đêm thi hứa hẹn sẽ là bữa tiệc của âm nhạc hòa quyện cùng âm thanh, ánh sáng.

Thí sinh Nguyễn Thị Phương của Việt Nam với một bài hát sâu lắng trên nền hiệu ứng ánh sáng và những hình ảnh đẹp mắt.

Thí sinh Jensen Daryl – Ann (Singapo) với giọng ca đầy nội lực.

Thí sinh Nur Erie Shahirah Bintin Zakri (Malaysia) trao đổi lại với Ban Tổ chức về phần thi của mình trên sân khấu.

Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật của VOV cũng đang gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị cho chương trình tường thuật trực tiếp trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Công Luận/VOV - Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/thi-sinh-san-sang-cho-dem-ban-ket-cuoc-thi-tieng-hat-asean3-937346.vov