Thí sinh Street Man Fighter bị ép rời chương trình

Đài Mnet tiếp tục vướng tranh cãi sau khi một thí sinh Street Man Fighter ẩn ý bản thân bị ép phải rời chương trình.

Theo Koreaboo, trong tập mới nhất chương trình Street Man Fighter, vũ công Kim Jung Woo (MBITIOUS) có màn thi đấu với thành viên Camel của WDBZ. Jung Woo đã thua cuộc và bị gọi là vũ công tệ nhất vòng đấu. Sau đó, chương trình chiếu cảnh nam vũ công tỏ ra chán chường. Anh bàn bạc với các thành viên cùng nhóm về việc muốn rời chương trình.

Anh nói: "Ở nhiệm vụ trước, tôi đã không thể hỗ trợ nhóm vì kỹ năng còn kém cỏi. Trong nhiệm vụ tiếp theo, tôi muốn cổ vũ các bạn từ phía sau. Tôi cần thời gian để ngẫm nghĩ".

Thành viên Wootae an ủi vũ công, chia sẻ rằng anh chưa bao giờ nghi ngờ kỹ năng của Jung Woo và phản đối yêu cầu trên. Wootae nói: "Không ai thấy kỹ năng của bạn là kém cỏi, vì vậy đừng dành thời gian suy nghĩ về nó. Thay vào đó, hãy tập luyện thêm".

 Thí sinh Kim Jung Woo. Ảnh: youtube

Thí sinh Kim Jung Woo. Ảnh: youtube

Sau khi chương trình phát sóng, người xem bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của Kim Jung Woo. Tuy nhiên, họ lại thêm phần bối rối khi nam dancer đăng tải một bài đăng trên trang cá nhân, ám chỉ mình bị ép phải rời chương trình.

Jung Woo viết: "Tất cả các bạn đều biết rằng tôi không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Cuộc phỏng vấn đó là bị ép buộc". Hiện bài đăng đã bị xóa.

Chủ đề này thu hút sự tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy khó hiểu và bị lừa dối bởi chương trình. Họ bày tỏ sự tức giận thông qua loạt bình luận: "Vấn đề này cần được lan truyền, tiếc là nhiều người không biết về nó", "Mặc dù biết trước chương trình đã có kịch bản, tôi vẫn cảm thấy bị phản bội mỗi khi xem", "Tôi nghĩ mọi chương trình của Mnet đều được sắp xếp, không thể tin được bọn họ".

Ngay từ những ngày đầu sản xuất, chương trình Street Man Fighter liên tiếp vướng vào nhiều lùm xùm.

Các dancer tham gia chương trình trước đó đã cùng nhau chê bai thí sinh nổi tiếng Monika của Street Woman Fighter về việc sử dụng từ "poppin". Cư dân mạng cảm thấy hành động trên là không cần thiết và mang tính chất bắt nạt. Họ lên tiếng chỉ trích nhóm vũ công.

Gần đây, nhà sản xuất chương trình Kwon Young Chan cũng đã phải xin lỗi về những bình luận phân biệt giới tính. Ông nói tại một cuộc họp báo: "Trong khi Street Woman Fighter gắn liền với sự ghen tị và tham lam, Street Man Fighter thể hiện sự trung thành và tự hào". Ngoài ra cũng có nhiều tranh cãi về trình độ của dàn giám khảo thần tượng Wooyoung, Eunhyuk và BoA.

Trúc Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-sinh-street-man-fighter-bi-ep-roi-chuong-trinh-post1356193.html