Thí sinh than môn Lịch sử khó trong ngày thi cuối cùng

Ngày 27-6, các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, với thời gian làm bài 150 phút. Kết thúc bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội, thí sinh cho biết đề lịch sử hơi dài và khó.

Nhiều thí sinh ở TP Hồ Chí Minh cho biết đề sử khó, nhiều em không làm kịp nên làm đại.

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi

Thí sinh chuẩn bị vào phòng thi

Sau buổi thi thí.

Thí sinh Ngô Thục Bảo Trân thi tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1) cho biết đề Lịch sử khó, trong đề có 20 câu khó, đề cho những câu suy luận thí sinh có cảm giác sẽ làm đúng, nhưng nếu không nắm chắc kiến thức có thể làm sai.

Thí sinh vui tươi sau khi hoàn thành phần thi tổ hợp môn xã hội

Giáo viên coi thi phổ biến nội dung trong phòng thi

Còn thí sinh Phạm Nguyễn Bảo Uyên cho biết môn Địa lý có 4 câu khó thuộc lĩnh kinh tế, thị trường, những câu mang tính thực tế nên ít học sinh nắm được, khi làm bài không chắc cho mấy. Còn thí sinh Mai Đình Bảo Châu cho biết môn GDCD thì khó ở câu tình huống là đưa ra nhiều ví dụ, em không làm được nên đánh đại.

Mặc dù môn lịch sử khó nhưng hầu hết thí sinh đều phấn khởi sau khi thi

Nhiều thí sinh cho rằng đề thi khoa học xã hội năm nay dễ thở, đặc biệt là môn địa lý và GDCD có nhiều câu kiến thức có sẵn trong Atlat. Thí sinh Ngô Vương Thiên Ân cho biết, môn địa lý những câu dùng Atlat dễ dàng nhìn ra và so sánh nên làm được bài. Môn sử ít có mốc thời gian nhưng phải suy nghĩ nhiều kiến thức và rộng mới làm được.

CSGT điều tiết giao thông trên đường CMT8, quận 3

Lực lượng Công an đảm bảo ANTT trước điểm thi Trường THPT Trưng Vương, quận 1

Huyền Nga-Nhân Sơn (Ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/ket-thuc-thi-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-thi-sinh-than-mon-lich-su-kho-550950/