Thí sinh 'The voice' liên tục vướng scandal - sự cố hay chiêu trò?

Những ngày gần đây, các thí sinh tham dự cuộc thi 'The voice 2019' lần lượt trở thành đề tài 'ném đá' của cư dân mạng và khán giả vì thái độ cư xử không đúng mực hay phát ngôn gây sốc.

Nhiều khán giả đang cho rằng đây chính là cách các thí sinh lẫn nhà sản xuất đang mượn dư luận để gây chú ý cho cuộc thi.

Hành xử không đúng mực lên sóng, nhà sản xuất có vô can?

Chỉ trong 1 tháng, 2 thí sinh của cuộc thi The voice – Giọng hát Việt bị khán giả chỉ trích, ném đá vì cách cư xử, khiến dư luận hoài nghi về chất lượng thí sinh sau khi rời khỏi cuộc thi năm nay.

 Cả hai thí sinh đều khiến khán giả cảm thấy bất ngờ vì cách hành xử “như ngôi sao” trong thời điểm đang còn là thí sinh của một cuộc thi âm nhạc. Ảnh: IT

Cả hai thí sinh đều khiến khán giả cảm thấy bất ngờ vì cách hành xử “như ngôi sao” trong thời điểm đang còn là thí sinh của một cuộc thi âm nhạc. Ảnh: IT

Trong tập 7 của chương trình The voice lên sóng ngày 26/5, điều khiến khán giả nhớ không phải là màn so tài của các thí sinh trên sân khấu mà là thái độ cư xử có phần “xấc xược” của "cô gái triệu view" Bảo Yến.

Trước đó, trong lúc tập luyện, Noo Phước Thịnh từng bày tỏ sự thất vọng vì thái độ của Bảo Yến khi cô không tập trung, khiến nam ca sĩ cảm thấy mình đang bị xem thường. Chính Thanh Hà cũng chấn chỉnh thái độ của Bảo Yến vì không đến tập theo lịch hẹn. Không những vậy, buổi tập sau cô vẫn tới trễ.

Tuy nhiên, câu chuyện về thái độ không chỉ diễn ra ở phía sau sân khấu. Ngay chính trên sóng truyền hình Bảo Yến tỏ vẻ khó chịu, nhất quyết không ra sân khấu khi MC Phí Linh đọc đúng tên Đinh Bảo Yến thay vì nickname Bảo Yến Rosie. Không chỉ giữ thái độ ngang ngược trong lúc quay chương trình, Bảo Yến còn nói lớn vào mic: “nhầm tên”.

Thí sinh Bảo Yến thuộc đội HLV Thanh Hà. Ảnh: IT

Điều này khiến người dẫn chương trình, 4 vị HLV và khán giả đều hoang mang. HLV Hồ Hoài Anh sau đó phải lên tiếng nhắc nhở: “Thôi nốt lần này nhé, lần sau sẽ là Rosie”.

MC Phí Linh cũng nhanh chóng sửa lại tên của thí sinh: “Xin mời Rosie Đinh Bảo Yến”, tới lúc này Bảo Yến mới chịu bước ra.

Sau khi phần thi lên sóng, MC Phí Linh đã có những chia sẻ về cách hành xử của Đinh Bảo Yến. Nữ MC cho rằng khi MC đọc đúng họ tên trong văn bản chương trình, thí sinh không chịu ra sân khấu và yêu cầu phải kêu nghệ danh mới chịu ra thi là điều không thể chấp nhận được. Bởi ê-kíp trước đó đã đề nghị MC giữ nguyên tên trong kịch bản. Tuy nhiên ở trên sân khấu, thí sinh vẫn tiếp tục tỏ thái độ với người dẫn chương trình vì không đọc tên nghệ danh, ngay cả khi biết mình đã bị loại.

Điều này khiến đông đảo khán giả xem truyền hình, cư dân mạng phản ứng, bày tỏ sự không hài lòng về thái độ của Bảo Yến khi cô chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng thắc mắc, hình ảnh không đẹp của thí sinh hoàn toàn có thể cắt bỏ không cho lên sóng, thế nhưng vì sao khi biên tập phía nhà sản xuất vẫn để nguyên, liệu đây có phải là cách để chương trình gây chú ý?

Thật sự mà nói, cũng không loại trừ khả năng này, bởi trong suốt thời điểm cuộc thi lên sóng không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả cho đến khi sự việc của thí sinh Đinh Bảo Yến xảy ra. Thí sinh và những người trong đơn vị sản xuất “thay nhau lên tiếng” để góp thêm phần quan tâm cho những tình huống đang gây tranh cãi.

Không chỉ riêng Bảo Yến, mới đây thí sinh Hà Thu trong chương trình The voice – Giọng hát Việt cũng khiến cộng đồng mạng, người hâm mộ bức xúc khi có thái độ thiếu tôn trọng ca sĩ Đông Nhi.

Hà Thu khẳng định cô không quan tâm Đông Nhi là ai và cũng không biết nữ ca sĩ này kể cả hát ca khúc hit của Đông Nhi. Ảnh: IT

Cụ thể, trong vòng ‘Đối đầu’ của chương trình được phát sóng vài ngày trước, Hà Thu thể hiện một hit của Đông Nhi – Xin lỗi anh quá phiền. Khi vừa bước lên sân khấu, Hà Thu giới thiệu “Đây là một ca khúc của Đông Nhi” và trong lúc trình diễn, nữ thí sinh này đã quên lời.

Hành động giới thiệu không đầy đủ cùng với việc không thuộc lời ca khúc khi trình diễn trên sân khấu của Hà Thu đã khiến khán giả phẫn nộ. Họ cho rằng thái độ và màn trình diễn của nữ thí sinh này thiếu tôn trọng đàn chị trong nghề dù sử dụng chính ca khúc của người đó để thi.

Không gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ hay chính ca sĩ Đông Nhi, Hà Thu nhanh chóng đáp trả ý kiến trái chiều. Cô biện minh cho hành động của mình là điều bình thường khi là người trong nghề và việc giới thiệu danh xưng anh/chị, ông/bà, chú/bác của ca sĩ hay nhạc sĩ là điều không cần thiết.

Ở một cuộc hội thoại khác, Hà Thu khẳng định cô không quan tâm Đông Nhi là ai và cũng không biết nữ ca sĩ này kể cả Đông Nhi có là ngôi sao hạng A.

Lời chia sẻ của Hà Thu nhanh chóng “châm ngòi” cho cuộc chiến với người hâm mộ Đông Nhi. Không chỉ riêng fan Đông Nhi, không ít khán giả tỏ thái độ phẫn nộ khi Hà Thu đang là một thí sinh mới, chưa nổi tiếng trong showbiz nhưng lại có thái độ coi thường nghệ sĩ đàn chị.

Bỏ qua những lời chỉ trích của khán giả, cách đây ít giờ Hà Thu tự tin đăng trên trang cá nhân của mình với dòng chia sẻ: "Không muốn nổi tiếng đâu mà anti-fan cứ bắt nổi tiếng, ngại ghê. Nếu tui có nổi tiếng thì cho gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anti-fan nha". Ảnh: IT

Bước ra từ cuộc thi The voice và được công chúng biết đến không bằng chính khả năng của mình, Hà Thu tự tin tự nhận là người nổi tiếng nhờ tai tiếng!

Hành động của Hà Thu bị cho là hiếu thắng, cư xử thiếu nhã nhặn. Cô có thể không nhất thiết phải im lặng trước lời chỉ trích của khán giả nhưng cách mà cô bao biện, đụng chạm đến đồng nghiệp không khác “đổ thêm dầu vào lửa”.

Hành động của Hà Thu lẫn Bảo Yến đang ảnh hưởng trực tiếp tới chương trình cũng như các nghệ sĩ trẻ. Thay vì nổ lực, họ chọn cách đi lên bằng scandal, nổi lên nhờ tai tiếng “gạch đá” của khán giả.

Gây sốc từ “thái độ hành xử” – sai lầm lớn nhất của thí sinh The Voice

Qua 2 câu chuyện nổi cộm đến từ cách cư xử của thí sinh, khán giả lẫn truyền thông đều lắc đầu ngao ngán. Có lẽ các thí sinh đang cho rằng việc gây chú ý chính là bước đệm ban đầu khiến tên tuổi của họ đến gần hơn với khán giả.

Thế nhưng, các thí sinh này không hiểu rằng việc họ cố tình gây chú ý bằng cách hành xử kém văn minh sẽ mãi là một dấu đen trong sự nghiệp khó mà tẩy xóa để trở nên trong sạch trong tương lai, khi làm nghề chuyên nghiệp.

Sự thật là ngay sau ầm ĩ câu chuyện “thái độ vì cái tên”, truyền thông của Đinh Bảo Yến đã nhanh chóng tung ra sản phẩm của cô ngay thời điểm cái tên này “còn hot”. Thế nhưng, không một ai chú ý và cũng không mấy khán giả mặn mà với sản phẩm âm nhạc “tát nước theo mưa” này của thí sinh.

Nhắc đến scandal của thí sinh bước ra từ cuộc thi The voice của các mùa trước, chắc hẳn khán giả không quên câu chuyện tình cảm ầm ĩ của giám đốc âm nhạc Phương Uyên và Thiều Bảo Trang – Thí sinh The Voice 2012. Thời điểm đó, Thiều Bảo Trang được cho là nhận được sự ưu ái từ Phương Uyên vì mối quan hệ tình cảm đặc biệt.

Thiều Bảo Trang vẫn loay hoay với con đường sự nghiệp của mình mặc dù được Phương Uyên nâng đỡ. Ảnh: IT

Cái tên Thiều Bảo Trang được quan tâm nhất khi cuộc thi đang diễn ra vì scandal, thế nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, Thiều Bảo Trang vẫn loay hoay với con đường sự nghiệp của mình. Mặc dù được Phương Uyên nâng đỡ nhưng thiện cảm của khán giả dành cho cô hoàn toàn không còn, cô không nhận được tình cảm từ công chúng khiến các sản phẩm âm nhạc không được đón nhận. Đây có lẽ là lí do khiến con đường sự nghiệp của Thiều Bảo Trang sau nhiều năm vẫn không thể thành công như mong đợi và dần mất hút trong showbiz.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/thi-sinh-the-voice-lien-tuc-vuong-scandal-su-co-hay-chieu-tro-164728.html