Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc

Tối 27/11, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và trao giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất cho thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân.

Kết quả hội thi, thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân, Giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xuất sắc đoạt giải nhất.

Đoạt giải nhì có hai thí sinh là Hoàng Thị Thùy Linh (Giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thùy Dương (Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Ban tổ chức cũng trao 8 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích tại hội thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác giáo dục lý luận chính trị đòi hỏi người giảng viên phải luôn tâm huyết, nhiệt tình, đổi mới, sáng tạo; phải cập nhật công nghệ, phương thức, kỹ năng, kiến thức đời sống mới trên nền tảng lý luận vững vàng để bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn và thuyết phục hơn.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập được coi là học tập suốt đời, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên lý luận chính trị không ngừng trao dồi, nghiên cứu, bổ sung lý luận và thực tiễn.

Từ hội thi, đồng chí Võ Văn Phuông đã đề nghị các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tiếp tục phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng, trong hệ thống chính trị, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, giảng viên phải nâng cao hơn nữa nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm chính trị, góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng mong các thí sinh tham gia hội thi phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực, sở trường, bền bỉ, tìm tòi, sáng tạo và tâm huyết trong công tác giảng dạy. Từ đó, người làm công tác giảng dạy truyền tải được tri thức, cảm hứng học tập, say mê nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng lý luận vào thực tiễn; tổng kết thực tiễn làm giàu cho lý luận cho các thế hệ học viên, tạo nên phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Vòng chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 có 21 thí sinh được tuyển chọn từ 130 thí sinh ở các vòng thi khu vực tham gia tranh tài qua các phần thi soạn giáo án, thao giảng, xử lý tình huống, trả lời câu hỏi Ban giám khảo.

Hội thi là hoạt động cụ thể trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đi vào nề nếp.

Hội thi còn là dịp để các thí sinh trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; đồng thời khảo nghiệm lại những vấn đề mang tính thực tiễn gắn với yêu cầu nhiệm vụ, công việc chung tại địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/thi-sinh-trinh-thi-thuy-van-doat-giai-nhat-hoi-thi-giang-vien-ly-luan-chinh-tri-gioi-toan-quoc-20181127223757555.htm