Thí sinh trượt Học viện Biên phòng lại có trong danh sách trúng tuyển

Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đã thông tin về trường hợp một thí sinh ở Tây Ninh đã trượt nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng lại có tên trong danh sách trúng tuyển của trường quân đội này.

Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đánh giá, năm 2019 các trường quân đội đã tổ chức tuyển sinh đúng quy chế. Kết quả tuyển sinh đã được công bố công khai trên website của các trường và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia xét tuyển chung, Học viện Biên phòng và Trường Sỹ quan Pháo binh đã để xảy ra sai sót kỹ thuật, dẫn tới một số thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hai trường nhưng chưa có tên trong danh sách trúng tuyển các nguyện vọng kế tiếp thí sinh đã đăng ký.

Cụ thể, đó là trường hợp của thí sinh Đ.T.T. (quê ở Tây Ninh nhưng học THPT tại TP HCM).

Kết quả thi THPT quốc gia 2019 của thí sinh Đ.T.T.

Năm 2019, T. xét tuyển tổ hợp A01 với số tổng điểm là 21,85 và không có ưu tiên khu vực, đối tượng.

Nguyện vọng 1, T. đăng ký vào ngành biên phòng Học viện Biên phòng, nguyện vọng 2, 3, 4, 5, 7 đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) với hai tổ hợp A01 (21,85 điểm) và A00 (22,1 điểm).

Đối chiếu với điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Biên phòng đối với thí sinh nam ở khu vực tuyển sinh Quân khu 7 (22,65 điểm), T. trượt.

Thí sinh này trúng tuyển nguyện vọng 2 vào ngành luật dân sự (chất lượng cao) của Đại học Kinh tế - Luật.

Các nguyện vọng tiếp theo của thí sinh T. đăng ký vào Đại học Kinh tế - Luật bằng tổ hợp A00 (22,1 điểm) và A01 (21,85 điểm) đều không trúng tuyển.

Tuy nhiên, khi tra kết quả trúng tuyển, T. không thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển của này. Nhận được phản ánh, Đại học Kinh tế - Luật đã kiểm tra trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và nhận thấy T. đã trúng tuyển NV1 vào Học viện Biên phòng nên không được xét trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - luật.

Thí sinh này cho biết bản thân rất hoang mang vì không biết mình có trúng tuyển hay không. Nguyên nhân vì trường có điểm chuẩn cao hơn điểm thi lại trúng tuyển, trong khi trường đủ điểm chuẩn lại không trúng tuyển.

Học viện Biên phòng và Trường Sỹ quan Pháo binh đã báo cáo trường hợp các thí sinh này về Ban Tuyển sinh quân sự. Ngày 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kết quả trúng tuyển các nguyện vọng kế tiếp và sớm công bố kết quả xét tuyển để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết có sự nhầm lẫn trong xét tuyển của Học viện Biên phòng. Hiện hệ thống đang xử lý để trả thí sinh về đúng trường theo nguyện vọng và điểm thi.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thi-sinh-truot-hoc-vien-bien-phong-lai-co-trong-danh-sach-trung-tuyen-84880.html