Thi thể bé trai sơ sinh nổi dưới mương nước thủy lợi

Nhóm trẻ em phát hiện thi thể bé trai đang bốc mùi dưới mương nước ở Hà Nam nên báo chính quyền. Công an TP Phủ Lý lập tức khám nghiệm tử thi để điều tra.

Khoảng 13h45 ngày 2/3, một nhóm trẻ em chơi đùa gần mương thủy lợi Biên Hòa thuộc địa phận xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý (Hà Nam) phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nổi sát bờ nên báo chính quyền địa phương.

Theo Công an xã Trịnh Xá, khi nhận tin báo, Công an TP Phủ Lý cùng đại diện Viện kiểm sát cùng cấp đã đến hiện trường để khám nghiệm.

Cảnh sát ghi nhận tử thi là bé trai sơ sinh khoảng vài ngày tuổi, thi thể đã bốc mùi và có dấu hiệu phân hủy. Hiện trường cách trụ sở UBND xã này hơn 700 m.

Ông Nguyễn Phú Chung, Trưởng công an xã, cho biết khi hay tin vụ việc, nhiều người dân đã cùng làm thủ tục tâm linh cho cháu bé.

Tối cùng ngày, chính quyền nơi đây mai táng nạn nhân sau khi lực lượng nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm.

Khu vực phát hiện thi thể cách TP Phủ Lý gần 10 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-the-be-trai-so-sinh-noi-duoi-muong-nuoc-thuy-loi-post823125.html