Thi thể của tư lệnh Soleimani bị Mỹ ám sát về tới Iran

Thi thể của tư lệnh Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds, vừa được đưa về Iran, hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB đưa tin hôm 5/1 .

Nước mắt và hận thù thấm đẫm đám tang tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát Iran hứa sẽ trả thù tàn khốc sau cuộc không kích của Mỹ vào Baghdad hôm 3/1 làm thiệt mạng tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran.

Theo IRIB, thi thể của tướng Soleimani được đưa đi bằng máy bay tới thành phố Ahvaz, phía tây nam Iran vào sáng sớm 5/1, vài ngày sau vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq.

IRIB đăng tải video cho thấy chiếc quan tài phủ cờ Iran được đưa ra khỏi một chiếc máy bay trên nền quân nhạc.

Hàng nghìn người ủng hộ trong trang phục màu đen tuần hành ở khắp Ahvaz, theo hình ảnh trực tiếp phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Thi thể của tư lệnh Iran bị ám sát được đưa về giữa lúc thiếu tướng Hossein Salami của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố vụ ám sát tướng Qassem Soleimani sẽ châm ngòi cuộc trả thù chiến lược, mở đường chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại khu vực.

Ông Salami nhấn mạnh rằng sự đáp trả của Iran sẽ trải rộng trên một khu vực địa lý lớn xuyên suốt thời gian với tác động nhất định.

 Người ủng hộ nâng quan tài của tướng Qassem Soleimani trong lễ tang ở Karbala, Iraq ngày 4/1. Ảnh: AP.

Người ủng hộ nâng quan tài của tướng Qassem Soleimani trong lễ tang ở Karbala, Iraq ngày 4/1. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố hôm 3/1, Ayatollah Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, nói rằng những kẻ ám sát tướng Qassem Soleimani sẽ đối mặt với sự trả thù khốc liệt.

Lãnh tụ Khamenei cho biết "những kẻ tàn ác nhất Trái Đất" đã ám sát người chỉ huy danh dự của người Hồi giáo, "người với lòng dũng cảm đã chiến đấu trong nhiều năm để chống lại sự áp bức và tệ nạn trên thế giới", Press TV đưa tin.

Cái chết của ông ấy sẽ không ngăn được nhiệm vụ mà ông ấy đang làm, những tên tội phạm đã nhuốm máu tướng Soleimani và những người đã tử vì đạo trong cuộc tấn công đêm thứ năm sẽ đón nhận cuộc trả thù tàn khốc, lãnh tụ Iran tuyên bố.

Người ủng hộ tại lễ tang của tướng Qassem Soleimani ở thành phố Ahvaz, Iran, ngày 5/1. Ảnh: AP.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran hôm 5/1 đã phát sóng hình ảnh từ nhà thờ Hồi giáo Shiite ở thành phố Qom, cho thấy lá cờ đỏ bay trên ngọn tháp.

Cờ đỏ trong truyền thống Shiite tượng trưng cho đổ máu bất công và được sử dụng như lời kêu gọi trả thù cho người bị giết.

Theo Metro, đây là lần đầu tiên trong lịch sử lá cờ đỏ được treo trên đỉnh nhà thờ Hồi giáo Jamkaran ở thành phố Iran. Nó xuất hiện sau những cảnh báo trả đũa gay gắt chống lại Mỹ.

Ngày 5/1, hàng nghìn người đưa tang đã hô vang "đả đảo nước Mỹ" và "Mỹ là quỷ Satan" trong lễ tang tư lệnh Soleimani ở Baghdad, Iraq.

Con gái tướng Soleimani: 'Ai sẽ trả thù cho cha tôi?' Trong cuộc gặp với người con gái duy nhất của tướng Soleimani, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói sẽ trả thù cho cái chết của tướng Soleimani bị Mỹ ám sát hôm 3/1.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thi-the-cua-tu-lenh-soleimani-bi-my-am-sat-ve-toi-iran-post1032714.html