Thi thể hai phi công Su-22 được đưa tới nhà tang lễ Quân khu IV

Đến 21h45, hai chiếc xe cứu thương đã đưa thi thể của cả hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 tại Nghệ An đến nhà tang lễ Quân khu IV

Hiện trường vụ máy bay Su-22 rơi. Ảnh: Zing

Sáng ngày 27/7, theo thông tin của lực lượng tìm kiếm thi thể của 2 phi công Su-22 được tìm thấy trên núi, cách vị trí máy bay rơi tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, không xa. Ngay trong đêm ngày 26/7, đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể 2 phi công là Trung tá Khuất Mạnh Trí và Thượng tá Phạm Giang Nam - rời hiện trường về nhà tang lễ Quân khu IV, báo Người Lao Động đưa tin.

Đoàn xe cứu thương đưa thi thể hai phi công tới nhà tang lễ. Ảnh: Báo Nghệ An

Trả lời báo Nghệ An, ông Hoàng Xuân Phúc, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên cho biết, vị trí máy bay rơi là trên một đồi keo cách khu dân cư khoảng vài cây số nên không ảnh hưởng đến người dân địa phương.

Bên ngoài nhà tang lễ đã được bố trí người canh gác. Ảnh: Báo Nghệ An

''Sau sự việc xảy ra, chúng tôi đã huy động toàn bộ công an xã, dân quân tự vệ giúp đỡ lực lượng quân đội và công an cùng tìm thi thể 2 phi công. Có khoảng 200 người quần thảo trên diện tích vài trăm mét'', ông Phúc nói.

Danh tính của hai viên phi công được xác minh là: Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1972; quê quán: Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/thi-the-hai-phi-cong-su22-duoc-dua-toi-nha-tang-le-quan-khu-iv-90001.html