Thi thể học sinh đuối nước sau khi tập văn nghệ ngày 20/11 đã được tìm thấy

Một nhóm học sinh THCS Khai Lạng (huyện Anh Sơn, Nghệ An), sau khi đi tập văn nghệ cho ngày 20/11, đã rủ nhau xuống sông Lam tắm. Không may 3 em bị đuối nước.

Ngày 20/11, UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận, đã tìm thấy được em học sinh đuối nước cuối cùng trong vụ 3 học sinh tử vong khi tắm sông.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 18/11, một nhóm học sinh Trường THCS Khai Lạng sau khi đi tập văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam đã rủ nhau xuống sông Lam tắm.

Tuy nhiên, 3 em gồm: Nguyễn Văn Giáp (trú tại thôn 5), Nguyễn Văn Thắng (trú tại thôn 6) và Trần Duy Đức (trú tại thôn 8) cùng ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, bị đuối nước tử vong.

Hiện trường nơi các em đuối nước

Nhận được thông tin, người dân cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Sau đó thi thể hai em Giáp và Thắng đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình mai táng.

Riêng em Đức, sau 2 ngày tìm kiếm ròng rã, cuối cùng cơ quan chức năng cũng phát hiện thi thể em vào khoảng 4h ngày 20/11.

Người mẹ em Giáp đau đớn trong buổi tang lễ

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết sở đã nhận được thông tin trên, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn phối hợp cùng nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi gia đình các học sinh gặp nạn.

Văn Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thi-the-hoc-sinh-duoi-nuoc-sau-khi-tap-van-nghe-ngay-20-11-da-duoc-tim-thay-20181120104447249.htm