Thi thể nam công nhân được bỏ trong cốp xe chở về bàn giao gia đình

Sau khi tử vong do tai nạn trong lúc làm việc ở Đà Nẵng, thi thể của người đàn ông ở Thừa Thiên Huế được người của công ty bỏ trong cốp xe ô tô chở ra Huế bàn giao cho gia đình.

Ngày 25/5, xác nhận với PV, anh Hoàng Trọng Trí, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, gia đình anh vừa tiếp nhận thi thể anh Hoàng Trọng D. ( SN 1981, em trai của anh Trí) từ 2 người đàn ông đi ô tô 4 chỗ BKS 43A-500.92.

Người nhà nạn nhân chia sẻ sự việc đau buồn.

Theo anh Trí, vào khoảng 15h ngày 24/5, gia đình anh nhận được tin báo anh D. tử vong và đang được chở từ Đà Nẵng ra Huế. Đến khoảng 18h cùng ngày thì xe vận chuyển ra đến nơi. Khi người nhà anh D. ra khu vực xe thì chứng kiến thi thể anh D. được đặt trên một cán sắt bỏ gọn sau cốp ô tô. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà anh D. đã giữ 2 người đàn ông lại và báo cho công an địa phương đến làm việc.

Danh tính 2 người đàn ông này được xác định là Phạm Văn T. và Hồ Đắc Thanh Đ. (trú TP Đà Nẵng).

Người nhà nạn nhân bàng hoàng tiếp nhận thi thể anh D. trên chiếc xe ô tô từ Đà Nẵng ra Huế.

Một người thuộc đơn vị thi công cho biết, sau khi nhận thấy anh D. tử vong, anh Lê N. người làm công cho anh D. đã đứng ra đưa thi thể nạn nhân chở thẳng ra Huế chứ không đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, người này đã phủ nhận việc bỏ thi thể nạn nhân sau cốp xe ô tô để vận chuyển ra bàn giao cho gia đình.

Theo người nhà nạn nhân, anh D. hành nghề thi công điện dân dụng, anh đang cùng các công nhân thi công hệ thống dẫn điện tại dự án Condo 2 (107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận thông tin phối hợp từ Công an TP Huế, trong đêm qua, Công an TP Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường nơi anh D. tử vong, đồng thời cử một tổ công tác từ Đà Nẵng ra nhà anh D. để khám nghiệm tử thi.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thi-the-nam-cong-nhan-duoc-bo-trong-cop-xe-cho-ve-ban-giao-gia-dinh-d157663.html