Thi thể nhà báo Khashoggi bị xẻ ra 5 túi trước khi được xử lý bằng axit?

Thi thể của nhà báo Jamal Khashoggi đã bị cắt rời rồi được đưa vào năm chiếc va li sau khi ông bị sát hại ở lãnh sự quán của Ả Rập Saudi ở Istanbul hồi đầu tháng trước, theo một báo cáo từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà báo Khashoggi bị sát hại khiến thế giới rúng động - Ảnh: Internet

Trích dẫn các quan chức không được nêu tên, tờ Sabah hôm Chủ nhật cho hay các va li sau đó được đưa đến dinh thự của Tổng lãnh sự Saudi vốn khá gần tòa lãnh sự. Các quan chức nói rằng Maher Mutreb, Salah Tubeigy và Thaar al-Harbi là 3 cái tên chủ chốt của nhóm 15 thành viên đang bị cáo buộc liên quan đến việc cắt rời thi thể của Khashoggi và tẩu tán khỏi hiện trường.

Mutreb là trợ lý trực tiếp của Thái tử Mohammed bin Salman trong khi Tubeigy là người đứng đầu Hội đồng pháp y của Ả Rập Saudi và còn là một đại tá trong quân đội Saudi.

Al-Harbi được báo cáo nêu là trung úy trong lực lượng bảo vệ hoàng gia Ả Rập vì thành tích dũng cảm trong việc bảo vệ cung điện Thái tử ở Jeddah.

Bài viết của Sabah được đăng tải 48 giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông tin rằng lệnh giết nhà báo đến từ "cấp cao nhất" của nhà nước Saudi.

CCTV cảnh quay cho thấy ba nhân vật này đi trong một vài xe từ lãnh sự quán đến dinh thự của tổng lãnh sự cách đó 200m sau vụ giết nhà báo Khashoggi được cho là vào khoảng 3 giờ chiều (ngày 2.10). Theo cảnh quay, chưa đầy hai giờ sau, Mutreb được nhìn thấy khi rời khỏi dinh thự.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ đó là nơi đã xảy ra việc "xử lý thi thể", dù họ không biết cách thức tiến hành việc này. "Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng có axit được sử dụng để phân hủy thi thể".

Như cách của báo chí Thổ Nhĩ Kỳ hình dung thì sau khi bị bóp nghẹt đến chết tại lãnh sự quán, thi thể của nhà báo Khashoggi được chia vào 5 va li rồi đưa đến nhà riêng của Tổng lãnh sự. Tại đây, việc xử lý hóa chất được tiến hành.

Cũng vào ngày thứ Sáu, Yasin Aktay, một cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và là một người bạn của Khashoggi, cho biết các sát thủ đã cắt thi thể nhà báo là để xử lý "hòa tan" dễ dàng hơn.

"Theo những thông tin mới nhất chúng tôi có, lý do họ chia cắt cơ thể của anh ta là phân hủy dễ dàng hơn", Aktay nói với báo Hurriyet."Họ thực hiện việc đó nhằm đảm bảo không để dấu vết nào của thi thể còn sót lại"

Riyadh ban đầu phủ nhận Khashoggi bị giết bên trong lãnh sự quán của mình. Thế nhưng, sau áp lực quốc tế dữ dội và sau nhiều lần thay đổi cách diễn giải sự việc, công tố viên của Saudi thừa nhận rằng Khashoggi đã bị giết theo cách "có tính toán".

Ngày 28.10, Ngoại trưởng Saudi là Adel Al Jubeir cho biết, 18 nghi phạm bị bắt giữ trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi sẽ bị khởi tố tại vương quốc này. Ông cũng cam kết chính phủ Saudi sẽ đưa những người chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Jamal ra tòa để xét xử. Ông còn lưu ý, những người chịu trách nhiệm vụ này sẽ bị trừng phạt và “chúng tôi sẽ có cơ chế để đảm bảo rằng vụ việc sẽ không tái diễn”.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thi-the-nha-bao-khashoggi-bi-xe-ra-5-tui-truoc-khi-duoc-xu-ly-bang-axit-100239.html