Thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy

Sáng 12-8, tại TP Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH lần I - Năm 2017 Cụm thi số 4.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C66) – Trưởng BTC hội thi. Tại Cụm thi số 4, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đăng cai tổ chức, quy tụ 13 đội tham dự với tổng số 192 vận động viên, huấn luyện viên, đến từ lực lượng Cảnh sát PCCC các địa phương như: TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Khánh Hòa.

Các đơn vị nghiệp vụ diễu hành tại lễ khai mạc.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc hội thi.

Tại Hội thi, các đội tham gia tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: chạy 100m vượt chướng ngại vật CNCH; chạy vượt chướng ngại vật CNCH; CNCH trong môi trường có khói, khí độc và CNCH dưới nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C66) nhấn mạnh: Năm nay, hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được tổ chức tại 12 cụm với sự tham gia của 164 đội tuyển, đây là hoạt động mở đầu để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 83 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Đặc biệt, hội thi góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCS làm công tác cứu nạn, cứu hộ, nâng cao khả năng chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ trao huy chương cho các vận động viên đạt giải.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh thừa ủy quyền của Bộ Công an trao tặng bằng khen cho Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Sau 3 ngày tranh tài quyết liệt, với tinh thần học hỏi, giao lưu, các vận động viên đã nỗ lực hết sức để đạt được những thành tích cao. Kết quả chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, giải nhì, bà lần lượt thuộc về các đội Phòng Cảnh sát PCCC số 1, Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc và Phòng Cảnh sát PCCC số , Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Một số hình ảnh thi đấu tại Hội thi:

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoi-thi-the-thao-nghiep-vu-cnch-cua-luc-luong-canh-sat-pccc-va-cnch-lan-i-cum-so-4-453558/