Thi thể tướng Soleimani bị Mỹ giết hại về tới Iran

Thi thể của chỉ huy quân đội Iran Qassem Soleimani đã được đưa về Iran hôm 5/01, hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB cho biết.

Video: Hàng chục nghìn người đã tuần hành hôm 4/01 tại Iraq để bày tỏ thương tiếc Soleimani

IRIB cho hay, thi thể tướng Soleimani đã được đưa về thành phố Ahvaz ở phía tây nam Iran sáng 5/1 bằng máy bay. IRIB đăng một video về một chiếc quan tài phủ cờ Iran được đưa ra khỏi một chiếc máy bay trên nền quân nhạc.

Hàng nghìn người thương tiếc tướng Soleimani, mặc đồ đen, diễu hành qua Ahvaz, trong những cảnh quay trực tiếp được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Thi thể của thủ lĩnh dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn Abu Mahdi al-Muhandis, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công với tướng Soleimani, cũng đã được đưa tới Ahvaz, theo IRIB.

Thi thể tướng Soleimani bị Mỹ tiêu diệt về tới Iran (Reuters)

Thi thể tướng Soleimani bị Mỹ tiêu diệt về tới Iran (Reuters)

Hàng chục nghìn người tuần hành hôm 4/1 tại Iraq để bày tỏ thương tiếc Soleimani và al-Muhandis, hô vang “Chết chóc sẽ đến với Mỹ”.

Trong khi nhiều người Iran đã tập hợp trong những ngày gần đây để bày tỏ sự đau buồn về cái chết của tướng Soleimani - được coi là nhân vật quyền lực thứ hai của đất nước sau Nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, thì một số người khác lo ngại cái chết của ông có thể đẩy Iran đến bờ vực chiến tranh với một siêu cường như Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/1 cảnh báo sẽ tấn công 52 mục tiêu của Iran nếu Iran tấn công tài sản của người Mỹ hoặc người Mỹ. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei hôm 3/1 tuyên bố, những kẻ ám sát tướng Qassem Soleimani sẽ đối mặt với sự trả thù khốc liệt.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-gioi/thi-the-tuong-soleimani-bi-my-giet-hai-ve-toi-iran-ar520411.html