Thi THPT Quốc gia 2018: Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh thi cả 2 tổ hợp môn

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ cho phép thí sinh được chọn dự thi cả hai bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, bài nào điểm cao sẽ sử dụng để xét tốt nghiệp THPT.

Ngày 9/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lộ trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2018. Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2017. Cụ thể, kỳ thi sẽ có 5 bài thi, bao gồm 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ; 2 bài thi tự chọn là khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học), khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

HÌNH MINH HỌA

Trong số 5 bài thi này, bài thi ngữ văn được tổ chức theo hình thức thi tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Tuy nhiên, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ cho phép thí sinh được chọn dự thi cả hai bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Theo đó, điểm bài thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng cho biết, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 và năm 2020 cơ bản vẫn được triển khai theo phương án tổ chức kỳ thi của năm 2018 với các bài thi, hình thức thi như trên.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thi-thpt-quoc-gia-2018-bo-gd-dt-cho-phep-thi-sinh-thi-ca-2-to-hop-mon--212042.htm