Thi THPT Quốc gia tại TPHCM: Thuận lợi ở môn thi đầu tiên

Ngày 22.6, từ sáng sớm tinh mơ, hơn 71.000 thí sinh đã có mặt tại 114 điểm thi để sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên của kì thi THPT Quốc gia – môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút).

Thí sinh kiểm tra số báo danh trước giờ thi (ảnh M.P)

Tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM), thí sinh có mặt từ khá sớm. Đúng 6 giờ 30, thí sinh đã bắt đầu vào phòng thi. Tuy vậy, tại điểm thi này vẫn có nhiều thí sinh đi muộn, gần tới giờ phát đề mới có mặt. Các thí sinh được đội sinh viên tình nguyện giúp đỡ nhiệt tình để không ảnh hưởng tâm lý.

Nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến điểm thi, ngồi đợi ở cổng trường với tâm trạng lo lắng. Anh Thành Vân (quận 4, TPHCM) chia sẻ: “Hai ba con đặt báo thức lúc 4 giờ sáng, dậy chuẩn bị chu đáo, ăn sáng rồi đưa con đi. Thà đi sớm vất vả chút nhưng yên tâm. Giờ ngồi đây đợi con mà cũng hồi hộp lắm”. Anh Vân cho biết, con gái anh cói nguyện vọng thi vào Trường ĐH Khoa học Xã hội nhân văn nên rất quan trọng điểm môn Văn.

Thí sinh ngồi trong phòng thi trước giờ phát đề (ảnh M.P)

Tại điểm thi Trường THPT Võ Trường Toản, nhiều thí sinh đến trễ, gần đến giờ phát đề mới có mặt.

Hôm nay, TPHCM thời tiết mát mẻ, giao thông thuận lợi, không xảy ra tình trạng kẹt xe, tắc nghẽn giao thông. Các đội sinh viên tình nguyện đã đứng ra giúp điều tiết giao thông, chỗ gửi xe ở điểm thi.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, năm nay, TPHCM có tổng số 71.469 thí sinh dự thi. Trong số đó, 3.192 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp (chiếm 47,4%), số thí sinh đã tốt nghiệp và thi để xét tuyển đại học, cao đẳng là hơn 5.661 (chiếm hơn 75%). Số thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp và cao đẳng là 62.596 thí sinh (chiếm hơn 87%).

Với số lượng thí sinh này, Sở GD-ĐT đã quy hoạch 114 điểm thi tại 24 quận - huyện để tạo điều kiện cho thí sinh không phải di chuyển quá xa. Sở cũng đã huy động 7.948 cán bộ coi thi.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 - môn Toán.

Minh Phạm

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/thi-thpt-quoc-gia-tai-tphcm-thuan-loi-o-mon-thi-dau-tien-675702.bld