Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề Ngoại ngữ phân loại cao

Kì thi tốt nghiệp THPT 2020 kết thúc với môn Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, có tính phân loại cao.

 Đề thi Ngoại ngữ không quá khó. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đề thi Ngoại ngữ không quá khó. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chiều ngày 10/8, môn thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT 2020 đã diễn ra. Đa số thí sinh đều tỏ ra thoải mái và phấn khởi sau khi hoàn thành 2 ngày diễn ra kì thi.

Đề thi môn Ngoại ngữ năm nay được nhiều sĩ tử đánh giá là vừa sức, bám sát chương trình học, sát với đề minh họa của Bộ GD-ĐT.

Nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT 2020, khép lại 1 năm học đầy "sóng gió" vì dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Hiếu.

Để có thể tốt nghiệp với đề thi Ngoại ngữ năm nay là điều không quá khó, nhưng lại không dễ để lấy được điểm cao. Đa số thí sinh đều trả lời đề thi có tính phân loại rõ rệt khi được hỏi.

"Các phần khác thì bình thường nhưng phần đọc hiểu lại rất khó. Em phải khoanh bừa một nửa phần này", một thí sinh ở điểm thi trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay.

Thí sinh cảm thấy thoải mái sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa phải đeo khẩu trang vừa làm bài. Ảnh: Phạm Hiếu.

Phạm Hiếu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thi-tot-nghiep-thpt-2020-de-ngoai-ngu-phan-loai-cao-d270707.html