Thi tốt nghiệp THPT 2022: Thí sinh thở phào với đề thi Ngữ Văn

Nhiều thí sinh phấn khởi ra khỏi phòng thi và đánh giá đề thi môn Ngữ Văn năm nay vừa sức, dễ dàng đạt điểm 7.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 bắt đầu với môn thi Ngữ văn vào sáng 7/7.

Thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên

Đề thi gồm hai phần với cấu trúc tương tự đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hồi cuối tháng 3. Trong đó, phần I là Đọc - hiểu 3 điểm và phần II là Làm văn chiếm 7 điểm.

Ngoài phần Nghị luận văn học hỏi về "Chiếc thuyền ngoài xa", phần Nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước.

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kết thúc môn thi, tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà nội Amsterdam, em Nguyễn Anh Khôi chia sẻ: "Đề Văn năm nay khá sát với nội dung chúng em được học ở trường sau khi quay trở lại. Các nội dung trong đề thi em đã ôn khá kỹ, nên em nghĩ mình có thể đạt điểm 7,5-8".

Sĩ tử cả nước vừa kết thúc môn thi đầu tiên Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Tuy nhiên, theo các thí sinh, đề thi có phần để phân hóa thí sinh.

"Đề thi này các bạn dễ dàng đạt điểm 7-7,5 nhưng trên 8 thì cần có kiến thức thực tiễn và khả năng lập luận cao", thí sinh Ngô Thành Hưng cho biết.

Đề thi vừa sức, cấu trúc quen thuộc

Về phía giáo viên, theo TS. Trịnh Thu Tuyết, Giáo viên hệ thống giáo dục HOCMAI, đề thi Ngữ văn trong kì thi TNTHPT 2022 đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp. Cũng như nhiều năm trước, đề thi vừa sức, quen thuộc, hơn thế nữa, do mô hình cơ bản không thay đổi nên các kiểu dạng câu hỏi không bất ngờ với thí sinh. Khả năng phân loại của đề vẫn là sự phân loại của các mức độ đọc hiểu và cảm thụ văn bản, sự phân loại được ghi nhận bởi cách đánh giá tinh tế, chính xác của giám khảo.

Còn theo đánh giá của các giáo viên Văn khác, đề thi năm năm vẫn có cấu trúc quen thuộc; độ khó vừa phải, phù hợp với điều kiện học sinh trong thời gian dài phải học trực tuyến. Tuy nhiên, đề vẫn có câu hỏi phân loại được thí sinh, dù tổng thể không khó.

Học sinh có thể dễ dàng “ăn điểm” phần đọc hiểu.

Phần Làm văn khá đơn giản, gắn với vấn đề quen thuộc là trách nhiệm của thế hệ trẻ, học sinh có thể dễ dàng trả lời và nằm trong nội dung chương trình, nội dung phân loại nằm ở yêu cầu liên hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.

Số điểm học sinh dưới trung bình sẽ rất ít. Học sinh học lực trung bình có thể chắc điểm 5; học sinh khá giỏi có thể đạt 8-9 điểm.

Trong chiều nay 7/7, các thí sinh cả nước tiếp tục với môn thi thứ 2 Toán học với thời gian 90 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Biển Ngọc - Vũ Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thi-tot-nghiep-thpt-2022-thi-sinh-tho-phao-voi-de-thi-ngu-van-d558403.html