Thi tốt nghiệp THPT: Đề Ngữ văn 'lệch tủ' nhưng không quá khó

Nhiều thí sinh cho hay đã tập trung ôn các tác phẩm văn xuôi trong khi đề thi lại rơi vào bài thơ 'Sóng' của nhà thơ Xuân Quỳnh, tuy nhiên các em vẫn làm tốt do các câu hỏi nghị luận chủ đề gần gũi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+))

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+))

Với đề thi Ngữ văn rơi vào tác phẩm “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh, nhiều thí sinh cho biết đã bị “lệch tủ” vì tập trung ôn các tác phẩm văn xuôi nhiều hơn như “Vợ nhặt”, “Vợ chồng A Phủ.”

Thí sinh Lê Minh Thư, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì cho hay khi nhận đề văn em hơi bất ngờ vì em ôn nhiều hơn vào các tác phẩm văn xuôi. Đây cũng là chia sẻ của thí sinh Phạm Thị Thuận, điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm. “Em chủ yếu ôn tác phẩm ‘Vợ chồng A Phủ’ và ‘Vợ nhặt’ nên câu hỏi về tác phẩm ‘Sóng’ hơi khó với em,” Thuận chia sẻ.

Tuy “lệch tủ” nhưng các thí sinh cho biết vẫn làm khá tốt đề thi này. “Đề thi vừa sức với với em,” thí sinh Lê Minh Thư chia sẻ.

Phân tích kỹ hơn, thí sinh Nguyễn Châu Huyên, học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm cho biết câu hỏi nghị luận xã hội nói về sự cống hiến nên khá gần gũi với mọi người. Câu hỏi nghị luận văn học về chủ đề tình yêu nên phù hợp với lứa tuổi học sinh. “Em nghĩ đề thi không quá khó. Riêng phần đọc hiểu thí sinh không dễ ‘ăn điểm’ ngay như các năm mà phải đọc, suy nghĩ mới có thể trả lời được câu hỏi, dù không khó. Em làm tốt phần văn học hơn đọc hiểu nên em nghĩ mình sẽ được khoảng 7 điểm,” thí sinh Huyên cho hay.

Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thí sinh Nguyễn Xuân Trường tự tin cho biết em làm được khoảng 70-80%. Trường đánh giá đề Ngữ văn năm nay vừa sức. Trường cho biết do đã ôn tập khá kỹ nên phần nội dung đề thi không nằm ngoài phần ôn tập.

Đề thi không khó cũng là nhận định của thí sinh Lê Đức Lương, lớp 12A2 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Lương cho biết em chỉ mất 90 phút để làm xong đề Ngữ văn.

Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn thứ hai của kỳ thi, môn Toán, theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút, bắt đầu từ 14 giờ./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thi-tot-nghiep-thpt-de-ngu-van-lech-tu-nhung-khong-qua-kho/725074.vnp