Thị trấn không bóng người giữa mùa dịch Covid-19 tại Italy

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lây lan khiến thị trấn Codogno, miền Bắc Italy trở nên trống vắng, không bóng người.

Quang cảnh vắng vẻ tại một con phố ở thị trấn Codogno, miền Bắc nước Italy hôm 23/2. Italy là quốc gia bên ngoài châu Á có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất tính đến thời điểm này. (Ảnh: EPA)

Quang cảnh vắng vẻ tại một con phố ở thị trấn Codogno, miền Bắc nước Italy hôm 23/2. Italy là quốc gia bên ngoài châu Á có nhiều người nhiễm Covid-19 nhất tính đến thời điểm này. (Ảnh: EPA)

Chính quyền Italy ra lệnh đóng cửa 12 thị trấn trong khu vực. Cảnh sát cũng thiết lập các chốt chặn đường. Ảnh ghi nhận tại Codogno ngày 24/2. (Ảnh: AP)

Một siêu thị tại Codogno vắng bóng người hôm 23/2. (Ảnh: EPA)

Người đàn ông đeo khẩu trang, đạp xe một mình trên tuyến phố trung tâm ở Codogno. (Ảnh: LaPresse/AP)

Quang cảnh trống trải tại lối vào Đại học Công giáo Milan, phía Bắc nước Italy chụp ngày 24/2. (Ảnh: EPA)

Giữa mùa dịch Covid-19, lối vào Codogno biến thành phố "ma" hôm 23/2.

Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều nơi trên thế giới biến thành "thành phố ma". Trong ảnh, một người đàn ông đeo khẩu trang đi qua đường tại Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch. (Ảnh: Reuters)

Một công nhân vệ sinh ngồi đơn độc tại sân ga xe lửa Hankou tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Sân ga này hiện đã bị đóng cửa. Ảnh chụp hôm 24/2. (Ảnh: Reuters)

Daegu là thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc mới đây trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 trên thế giới. (Ảnh: EPA)

Đường phố trống trơn tại Daegu, Hàn Quốc hôm 23/2. (Ảnh: EPA)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/text/anh-thi-tran-khong-bong-nguoi-giua-mua-dich-covid-19-tai-y-ar529808.html