'Thị trấn sinh thái' trong tương lai

Tập đoàn sản xuất điện năng lượng mặt trời Trung Quốc (GCL) cho biết đang đầu tư khoảng 5 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 721,19 triệu USD) vào dự án 'thị trấn sinh thái' có tên Jurong, được xây dựng ở khu vực gần với thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Một nhà kho được bao phủ bởi tấm pin năng lượng mặt trời ở Jurong, Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Dự án liên quan đến việc xây dựng nhà ở, cửa hàng hoặc các tiện nghi công cộng được hoạt động bằng năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, công ty đang thỏa thuận với các nhà sản xuất ô tô để xây dựng cơ sở và dây chuyền sản xuất trong dự án Jurong để hỗ trợ cho cuộc cách mạng về xe điện của Trung Quốc. Ông Tang Yanzhe, người đứng đầu dự án cho biết: “Nếu các hãng xe ô tô đồng ý hợp tác, chắc chắn đó sẽ là một dây chuyền công nghiệp lâu dài, và sẽ có thêm nhiều nhà máy khác hỗ trợ quá trình đó”.

Jurong là một phần của chương trình “thị trấn đặc biệt” do chính quyền tỉnh Giang Tô khởi xướng, nhằm khuyến khích đầu tư vào các khu vực mang tính chiến lược. GCL sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời có công suất lên tới 2GW dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Ông Tang: “Sự tập trung của Tập đoàn GCL là vào các phương tiện giao thông công cộng và các phương tiện giao hàng. Chắc chắn đó sẽ là môi trường thuận lợi để phát triển. Bởi vì nhu cầu sử dụng các loại phương tiện này của các khách hàng được nghiên cứu là phát triển cao nhất”.

GCL đang khai thác các mô hình thay thế để tăng khả năng cạnh tranh của mình, nhằm vào mục đích sản xuất các tấm pin có chi phí thấp hơn để tạo thuận lợi cho người dùng và các sản phẩm phải được tái chế.

Sau khi bổ sung con số kỷ lục 53GW công suất vào năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra chính sách hãm phanh quá trình lắp đặt các hệ thống mới năng lượng mặt trời.

PHƯƠNG NGỌC

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/thi-tran-sinh-thai-trong-tuong-lai-60949.html