Thị trường chống nóng: 'Nóng' theo thời tiết

Nhiệt độ ở Hà Nội những ngày gần đây luôn ở mức cao, nắng nóng gay gắt khiến nền nhiệt độ Thủ đô có lúc xấp xỉ 40 độ C. Lúc này, thị trường đồ chống nắng thực sự phát huy tác dụng.

Thị trường đồ chống nóng hút khách những ngày nhiệt độ thủ đô tăng cao.

Thị trường đồ chống nóng hút khách những ngày nhiệt độ thủ đô tăng cao.

Đa dạng các sản phẩm chống nóng

Những ngày qua, người dân Thủ đô đã “thấm” cái nắng nóng của mùa hè, khi nhiệt độ trong ngày luôn ở mức 38 - 39 độ C. Và đây cũng chính là thời điểm thị trường đồ chống nóng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Dạo quanh các tuyến phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Khâm Thiên, Lò Đúc, Bà Triệu... hàng loạt các sản phẩm chống nắng như áo chống nắng, mũ, găng tay, váy chống nắng, kính thời trang... được bày bán phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu chống nắng nóng của người tiêu dùng.

Chị Trương Lan Anh - chủ một cửa hàng bán đồ chống nóng trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) cho hay, khoảng một tuần trở lại đây, chị phải liên tục gọi thêm các sản phẩm chống nắng như áo, găng tay, khăn trùm mặt... do nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh.

Đặc biệt, áo dài chống nắng của phái nữ (trùm toàn thân) là sản phẩm bán chạy nhất.

“Mỗi ngày tôi tiêu thụ gần 100 chiếc áo dài chống nắng, số lượng này tăng cao gấp 4, 5 lần ngày thường” - chị Lan Anh Cho hay. Theo chị Lan Anh, mỗi chiếc áo dài chống nắng có giá dao động từ 90.000 đồng - 300.000 đồng, tùy loại vải được các nữ khách hàng tìm mua rất nhiều.

Trong khi đó, váy quây chống nắng có giá 110.000 - 150.000 đồng/cái. Đi liền với đó là các loại găng tay chống nắng bằng vải thun với giá 10.000 đồng/đôi loại ngắn tay, 15.000 đồng/đôi loại dài tay.

Đáng chú ý, găng tay chống tia tử ngoại (tia UV) được khách hàng rất ưa chuộng mặc dù giá không hề “dễ thở”. Theo chị Lan Anh, 1 đôi găng tay bình thường chỉ từ 15.000 đồng trở lên thì găng tay loại chống tia UV có giá lên tới 400.000 đồng - 500.000 đồng/đôi.

“Các sản phẩm chống nắng nóng được may từ các chất liệu thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi; sản phẩm từ chất liệu lanh, cotton được nhiều khách hàng lựa chọn hơn so với các sản phẩm khác” - chị Lan Anh chia sẻ.

Tương tự, những cửa hàng bán đồ chống nóng trên phố Chùa Bộc, Bà Triệu... cũng hút khách những ngày gần đây.

Anh Trần Trung Kiên (chủ cửa hàng ở phố Chùa Bộc) cho biết, khoảng 2 tuần trở lại đây, những trang phục chống nắng như mũ, áo, găng tay… dồn dập được lấy thêm về do luôn ở tình trạng “cháy hàng”.

“Bán chạy nhất phải kể đến áo, váy chống nắng của chị em phụ nữ, dòng bình dân khoảng 90.000 đồng - 150.000 đồng là loại được các khách hàng hỏi mua nhiều hơn cả” - anh Kiên cho hay. Cũng theo anh Kiên, sản phẩm áo, váy chống nắng giá bình dân đó thì chỉ che được nắng chứ không chống được tia UV.

“Còn với loại chống được tia UV thì không “ăn khách” lắm vì giá cao, có khi lên đến tiền triệu nên rất kén khách” - anh Kiên cho biết.

Không chỉ các sản phẩm thời trang, đồ điện tử chống nóng như điều hòa, quạt đá, quạt phun sương, và cả những sản phẩm như chiếu điều hòa, áo điều hòa... cũng được tiêu thụ mạnh thời điểm này.

Theo chia sẻ của đại diện một chủ cửa hàng điện lạnh ở phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), những ngày gần đây, nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm máy điều hòa tăng vọt. Theo vị chủ cửa hàng này, số máy điều hòa, quạt phun sướng được bán ra tăng gấp 4 lần so với tháng trước.

Chọn sản phẩm uy tín

Khảo sát thị trường cho thấy, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, các siêu thị điện máy, cửa hàng điện lạnh đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi hè hấp dẫn với mức giảm lên đến 40-50%. Trong đó, mức giảm ổn định nhất là từ 20-30%.

Thị trường các sản phẩm chống nắng nóng còn rất sôi động trên nhiều trang bán hàng online, với nhiều mẫu mã, chủng loại và giá cả cũng vô cùng, thậm chí nhiều chủ hàng rao bán những loại áo khá kì dị, giá lên tới cả bạc triệu. Đó là các loại sản phẩm có khả năng chống lại tia cực tím được quảng cáo lên tới 90 - 100%, cho các loại tất, áo, khẩu trang, găng tay... giá cả cũng lên tới hàng triệu đồng.

Đáng chú ý, trên thị trường chống nóng còn xuất hiện loại áo chống nắng điều hòa sử dụng 2 quạt nhỏ gắn bên sườn, tạo luồng gió lưu thông, làm mát khắp cơ thể. Dù vậy, loại áo này có mức giá không hề “mềm” khi được niêm yết tại các cửa hàng dao động từ 500.000 đồng - 1.500.000 đồng/ chiếc.

Theo giới chuyên gia, do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu mua các sản phẩm chống nắng nóng đang tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu tăng cao, nhiều đối tượng đã tìm cách trà trộn hàng giả, hàng nhái, chất lượng kém vào thị trường.

Bởi vậy, để tránh tình trạng mua phải hàng giả hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua hàng và chọn mua sản phẩm có thương hiệu, uy tín để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa không lâm cảnh "tiền mất tật mang".

An Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thi-truong-chong-nong-nong-theo-thoi-tiet-5690540.html