Thị trường chứng khoán Philippines hóa 'gấu'

Thị trường lập hàng loạt kỷ lục tiêu cực khi nhà đầu tư liên tục rút vốn.

Thị trường chứng khoán Philippines (PSE) đóng cửa ở mức 7.098,15 hôm nay (21/6), bước vào khoảng thị trường "gấu" (7.246,90). Con số này giảm 22% so với đỉnh hôm 29/1 và là mức thấp nhất trong 17 tháng. Thị trường có khả năng chạm mức 7.000 trong ngắn hạn khi bán tháo lan rộng, Fritz Ocampo - giám đốc đầu tư tại BDO Unibank - dự báo.

"Giờ tiền là vua", ông nói.

26/30 mã của PSE giảm điểm, dẫn đầu bởi nhà khai thác điện thoại PLDT (giảm 6,5%) và công ty xây dựng lớn nhất nước SM Prime Holdings (giảm 4,6%).

(Nguồn: Bloomberg)

"Nhà đầu tư vẫn còn lo ngại", nhà phân tích Manny Cruz tại Chứng khoán Asiasec cho biết. Hơn 43 tỷ USD giá trị thị trường bốc hơi trong năm nay khi chỉ số chuẩn trượt hơn 17%, nằm trong nhóm tệ nhất thế giới (chỉ hơn Thổ Nhĩ Kỳ).

Lượng tiền quỹ ngoại rút ra hiện là 1,14 tỷ USD và có thể lên tới 2 tỷ USD vào tháng 12, Ocampo nhận định.

Các nhà đầu tư cho rằng thị trường cần tăng thêm 0,25% trong năm nay để duy trì mức lạm phát và ngăn đồng peso mất giá. Nếu hồi phục, thị trường cũng chỉ đạt 7.600, tương tự diễn biến tháng trước, Ocampo dự đoán. Chỉ số PSE từng tăng hơn 300 điểm trong 2 phiên 10/5 nhưng sau đó lại xuống khi lạm phát tăng tốc và đồng peso chạm mức thấp nhất 12 năm so với USD.

PSE lao dốc vì khối ngoại bán tháo. (Nguồn: Bloomberg)

Đợt bán tháo hôm nay khiến PSE chỉ còn gấp 15,3 lần so với mức tăng 12 tháng dự kiến, thấp nhất kể từ ngày 26/1/2016, thấp hơn mức 19,9 lần ngày 23/1 và thấp hơn mức trung bình 5 năm.

iShares MSCI Philippines ETF mất 1,5% qua đêm tại Mỹ, ngày giảm thứ 10 liên tiếp và đợt giảm dài nhất kể từ tháng 6/2013. Hơn 51 tỷ USD giá trị thị trường bị xóa sạch kể từ đỉnh tháng 1.

Lâm Ngọc/Theo Bloomberg

Nguồn NDH: http://ndh.vn/thi-truong-chung-khoan-philippines-hoa-gau--2018062102545636p146c158.news