Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo

Thị trường chứng khoán thế giới đã chứng kiến một ngày giao dịch thảm họa do tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư xung quanh những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 11-8 tại thị trường châu Á, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,3%, chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI (không tính Nhật Bản) giảm 0,5%, chỉ số Hang Seng của Hồng Công (Trung Quốc) mất 1,1%, chỉ số Shanghai - Composite tại Thượng Hải giảm 0,4%.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 ở thị trường London giảm 1,4%, chỉ số CAC 40 ở thị trường Paris mất 0,6%, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ tới 1,2%.

Thị trường chứng khoán Mỹ chốt phiên giao dịch ngày 10-8 với ngập tràn sắc đỏ. Đồng USD cũng giảm 0,77% giá trị so với đồng yen, với tỷ giá 1 USD đổi 109,21 yên, mức thấp nhất trong 8 tuần qua. Tuy nhiên, nền kinh tế số 1 thế giới đang tiếp tục tăng trưởng ổn định và dự báo lạm phát sẽ sớm đạt mục tiêu 2%. Đây là tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang chuẩn bị tăng lãi suất, thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ.

HẠNH XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thi-truong-chung-khoan-the-gioi-chao-dao-461195.html