Thị trường dầu sẽ thiếu hụt nguồn cung từ tháng 8

Các chuyên gia thuộc công ty tư vấn Rystad Energy mới đây cho biết, thị trường dầu dự kiến sẽ thiếu hụt từ tháng 8, ngay cả sau khi OPEC + nới lỏng mức cắt giảm hiện tại.

Trong trường hợp sự phục hồi nhu cầu toàn cầu tiếp tục diễn ra trong những tháng tới, thị trường dầu vẫn sẽ trong tình trạng thiếu hụt ngay cả sau khi OPEC + nới lỏng mức cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày xuống còn 7,7 triệu thùng/ngày sau tháng 7, trưởng bộ phận thị trường dầu khí của Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen cho hay.

Ông Tonhaugen nói: "Điều đó sẽ đảm bảo một sự hỗ trợ cơ bản cho giá cả, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất dầu bị hạn chế của Mỹ, và cuối cùng đội ngũ fracking sẽ kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn".

"Các chỉ số cho thấy, hơn 300.000 thùng/ngày sản lượng dầu bị mất ở Mỹ thực sự sẽ quay trở lại từ tháng 6 với mức giá hiện tại", chuyên gia của Rystad Energy nhận xét.

Được biết, một số doanh nghiệp dầu khí Mỹ đã khởi động lại sản xuất do giá tăng trong những tuần gần đây và vì họ cần tiền từ hoạt động, dù không được bao nhiêu.

Thực tế, tình trạng thiếu hụt trên thị trường đến vào mùa hè năm nay không có nghĩa là sẽ có một cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu toàn cầu, bởi vì hàng tồn kho và kho chứa nổi vẫn còn nhiều.

Chuyên gia Tonhaugen nhấn mạnh rằng: "Ngay cả khi nhu cầu vượt nguồn cung trong một thời gian, điều đó không có nghĩa là chúng ta thực sự có vấn đề với nguồn dầu. Dầu vẫn còn rất nhiều và đang chờ được rút ra từ các kho chứa".

Nhu cầu dầu cải thiện và việc cắt giảm sản lượng nhanh hơn dự kiến từ bên ngoài hiệp ước OPEC+ được dự báo sẽ đẩy thị trường dầu vào tình trạng thiếu hụt trong tháng 6, theo Goldman Sachs, song có rất ít khả năng cho một đợt tăng giá dầu trong thời gian tới vì tình trạng dư cung quá lớn của dầu thô và các sản phẩm tinh chế.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Alexanderak nhận định rằng, thị trường có thể thiếu hụt nguồn cung vào tháng Bảy.

Bình An

Oilprice

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/thi-truong-dau-se-thieu-hut-nguon-cung-tu-thang-8-572267.html