Thị trường - Dịch vụ

Dịch vụ đánh bóng lư đồng hút khách

Những ngày giáp Tết, dịch vụ đánh bóng lư đồng khá đắt khách. Ông Nguyễn Thành Nam (63, Thống Nhất, phường 3, TP. Vũng Tàu), thợ đánh bóng lư đồng cho biết, một bộ lư thường gồm: đỉnh lư, cặp chân đèn, chuông và bát hương.

Ông Nguyễn Thành Nam đánh bóng lư đồng cho khách.

Tùy theo loại lư mà tiền công đánh bóng khác nhau. Lư thường tiền công từ 350.000 - 400.000 đồng/bộ; lư đồng Anpha từ 600.000 - 700.000 đồng/bộ; lư đồng cổ là 500.000 đồng/bộ.

Các cơ sở đánh bóng lư đồng giải thích, công đánh bóng lư đồng Anpha đắt vì người thợ phải xả keo bộ lư rồi mới đánh bóng nên mất nhiều thời gian hơn so với lư thường.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

----------------------------

Lá dong, lá chuối không tăng giá

Theo khảo sát tại các chợ: Chợ mới Vũng Tàu, chợ Năm Tầng, chợ Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu); chợ Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ); chợ Hòa Long (TP. Bà Rịa)… các loại lá chuối dùng để gói bánh có giá từ 15-20 ngàn đồng/kg; giá lá dong dao động từ 50-180 ngàn đồng/kg. Các tiểu thương cho biết, các mặt hàng này vẫn không tăng giá so với những năm trước.

Người dân chọn mua lá dong tại chợ Năm Tầng (TP. Vũng Tàu).

Theo một tiểu thương bán lá dong ở chợ Năm Tầng, từ 20 tháng Chạp, chị đã bắt đầu bán lai rai, mỗi ngày 60-70kg lá. Từ 26 đến 29 tháng Chạp, chị dự kiến tiêu thụ tổng cộng 500-600kg. Nguồn lá được mua từ Gia Kiệm - Long Khánh (tỉnh Đồng Nai); Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); huyện Đất Đỏ (BR-VT)…

Tin, ảnh: SONG THƯ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201901/thi-truong-dich-vu-837547/