Thị trường giỏ quà Tết ở Đà Nẵng đa dạng

Tại thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp đang giới thiệu, bày bán giỏ quà tặng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đa dạng sản phẩm như bánh, kẹo, mứt, rượu sâm, đông trùng hạ thảo... với mức giá dao động từ 300 nghìn đồng đến hơn 10 triệu đồng.

Đa dạng giỏ quà tết bày bán trong siêu thị ở Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận)

Đa dạng giỏ quà tết bày bán trong siêu thị ở Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận)

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay thị trường giỏ quà tặng Tết Nguyên đán tại thành phố Đà Nẵng đang sôi động với đa dạng sản phẩm đầy đủ mẫu mã, kích thước. Tùy theo sản phẩm được gói tặng trong giỏ quà mà mức giá được niêm yết khác nhau.

Tại siêu thị Lotte Mart, các giỏ quà được đặt nhiều tên gọi như: Tấn Gia Tấn Phúc, Đại Phúc Đại Lợi, Phúc Thọ Vô Biên, Như Ý Cát Tường,...

Đơn cử với giỏ quà Phúc Thọ Vô Biên gồm có các sản phẩm là thức uống có cồn, bánh, lạp xưởng, sô cô la, trà,...với giá gần 2 triệu đồng; giỏ quà Như Ý Cát Tường gồm các sản phẩm là thức uống có cồn, bánh, cà phê, khô bò, nho, trà,... với giá gần 2,2 triệu đồng.

Nhân viên tại siêu thị Lotte Mart cho biết, các giỏ quà được bán với chiết khấu hấp dẫn (bằng gilf card). Cụ thể, chiết khấu từ 200 nghìn đồng đến 6 triệu đồng bằng gilf card (áp dụng từ ngày 22/12).

Trong khi đó, tại siêu thị Co.opmart, ghi nhận của phóng viên, các giỏ quà trưng bày để bán cho người dân và doanh nghiệp cũng rất đa dạng mẫu mã và giá cả.

Cụ thể, với giỏ quà 349 nghìn đồng các sản phẩm được gói bên trong gồm nước giải khát, kẹo mềm, cà phê hòa tan, bánh,...; giỏ quà 1,349 triệu đồng gồm có bánh quy, rượu, nho khô, cà phê,...

Siêu thị này cũng đang đưa ra mức chiết khấu lên đến 15% giá bán gốc, áp dụng theo giá trị từng giỏ quà. Khách hàng được miễn phí giao giỏ quà tết trên toàn quốc, có thể đặt hàng trực tiếp tại Co.opmart hoặc đặt trực tuyến.

Một giỏ quà tết giá gần 2,2 triệu đồng. (Ảnh: Văn Luận)

Không chỉ đa dạng giỏ quà tặng Tết được bày bán trong các siêu thị lớn, ở các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng giới thiệu các giỏ quà tặng độc đáo, giá từ vài trăm nghìn đến 10 triệu đồng.

Đơn cử như tại cửa hàng Hoa Quý ở trên đường Đống Đa (quận Hải Châu), chị Nguyễn Thục Hạnh là nhân viên tư vấn, cho biết: Các giỏ quà đang giới thiệu ra thị trường đa dạng, có mức giá từ 1,8 - 10 triệu đồng/giỏ. Tùy theo giỏ quà mà bên trong có sản phẩm là rượu tây, rượu sâm (theo tuổi củ sâm), các loạt hạt, bò khô, cà phê.

"Khác với mọi năm trước, chúng tôi năm nay bổ sung thêm giỏ quà về rượu sâm. Tùy theo tuổi sâm mà giá đến 10 triệu đồng, cùng một số sản phẩm có giá trị khác được gói cùng bên trong giỏ quà. Khách hàng có thể tự chọn giỏ quà có sẵn hoặc chúng tôi gói theo yêu cầu, giao toàn quốc miễn phí, chiết khấu đến 10%", chị Nguyễn Thục Hạnh nói.

Đánh giá về nhu cầu và tình hình đặt hàng hiện nay, chị Nguyễn Thục Hạnh chia sẻ, khách hàng hiện nay chủ yếu là cá nhân, chỉ có một số ít là doanh nghiệp mua tặng đối tác. Dự kiến từ ngày 10/1/2023, nhu cầu sẽ tăng cao hơn khi mọi người tổ chức tiệc cuối năm, chúc nhau trước Tết.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, anh Trần Anh Dũng, nhân viên cửa hàng Dũng Hà trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) cũng đồng quan điểm rằng, thị trường quà tặng Tết năm nay đa dạng hơn, sức mua dự kiến tăng từ ngày 10-15/1/2023.

"Năm nay cửa hàng chúng tôi bổ sung thêm dòng sản phẩm là đông trùng hạ thảo dạng nước và khô, giá từ 500 nghìn đồng trở lên. Tùy theo giỏ quà tự chọn từ khách hàng, mức giá có thể hơn 10 triệu đồng, đi kèm là các sản phẩm khác tốt cho sức khỏe", anh Trần Anh Dũng thông tin.

Văn Luận

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/thi-truong-gio-qua-tet-o-da-nang-da-dang-150708.html