Thị trường hàng hóa Tết dồi dào

Thời điểm này, người dân TP Hồ Chí Minh đang rộn ràng sắm Tết, lượng hàng hóa đổ về các chợ, siêu thị, cửa hàng dồi dào. Nhiều nơi đã tổ chức các hội chợ xuân để tạo thuận tiện cho người dân mua hàng với giá tốt nhất và được giám sát về chất lượng.

Người dân mua sắm tại Hội chợ Xuân Kỷ Hợi quận Tân Bình.

Tan ca lúc 18h, chị Nguyễn Thị Thanh (ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình để tranh thủ mua hàng Tết tại Hội chợ Xuân Kỷ Hợi quận Tân Bình. Chị Thanh cho biết: “Tôi vừa được nhận tiền thưởng Tết từ công ty nên chủ động mua sắm sớm. Hội chợ bán đặc sản của các vùng miền và tôi đã chọn được rất nhiều sản phẩm ưng ý”.

Diễn ra từ ngày 22 đến 27-1 vừa qua, Hội chợ Xuân Kỷ Hợi quận Tân Bình có quy mô 200 gian hàng, quy tụ đa dạng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Bà Trần Thị Hồng Hiệp (ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), chủ một gian hàng tại hội chợ cho biết: “Chúng tôi bán các mặt hàng rượu nho Ninh Thuận, nhang thảo dược và hành, tỏi của người dân Phan Rang - Tháp Chàm. Hiện tại, mặt hàng nhang thảo dược đang hút khách nhờ có hương thơm dịu”.

Thời điểm này, nhiều đặc sản được vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân TP Hồ Chí Minh. Điển hình như các đặc sản của tỉnh Lào Cai như: Gạo Séng Cù, hạt mắc khén, hạt mắc mật, thảo quả, măng khô, nấm hương, miến dong núi đá... Tuy nhiên, những năm gần đây, người dân TP Hồ Chí Minh đi du lịch nhiều hơn vào dịp Tết nên nhu cầu mua các mặt hàng thực phẩm ở mức vừa phải. Trong khi đó, nhu cầu mua sắm đồ thời trang lại tăng cao. Chị Nguyễn Thùy Trang, ở đường Kỳ Đồng, phường 7, quận 3 cho hay: “Tết này, gia đình tôi chi nhiều tiền mua quần áo mùa đông để đi du lịch tại Hàn Quốc...”.

Ngược lại, thị trường trái cây Tết đang rất sôi động. Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư K.L.E.V.E (Klever Fruits), đơn vị có các chuỗi cửa hàng bán trái cây nhập khẩu tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho biết: “Những năm gần đây lượng tiêu thụ trái cây ngoại tăng cao, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Chúng tôi vừa nhập từ Pháp về khoảng 40 tấn Kiwi Oscar để phục vụ thị trường...”.
Bên cạnh đó, các sản phẩm trang trí nhà cửa theo phong thủy tại TP Hồ Chí Minh cũng hút khách. Ông Mai Văn Thọ - chủ cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Huy Thọ (huyện Củ Chi) cho biết: “Chúng tôi sản xuất đồ phong thủy làm quà tặng dịp Tết như hòn non bộ phong thủy, chuỗi ngọc, đá mắt mèo, vòng đeo tay và rất nhiều người lựa chọn”.

Tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị xong nguồn hàng dồi dào, đa dạng phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với tổng giá trị hơn 18.400 tỷ đồng. Dịp này, 10 nhóm hàng thiết yếu được bình ổn giá gồm: Thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản, gia vị, lương thực, đường, dầu ăn; với khoảng 500 sản phẩm. Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh - Saigon Co.op cho biết: Hệ thống bán lẻ chủ lực gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food đã chuẩn bị xong gần 150.000 tấn hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đồng để phục vụ Tết, tăng hơn 10% so với năm trước. Với nguồn hàng hóa đa dạng, dồi dào, người dân có thêm nhiều cơ hội sắm Tết đủ đầy, trọn vẹn.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/925504/-thi-truong-hang-hoa-tet-doi-dao-