Thị trường hoa 8/3 hút khách, người bán làm việc xuyên đêm

Đến hẹn lại lên, vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa tươi trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên càng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu người mua, nhiều chủ cửa hàng hoa đã phải thuê thêm lao động, làm việc xuyên đêm mà vẫn không hết việc.

Dịp mùng 8/3, nhiều cửa hàng hoa có số lượng đơn hàng tăng cao khiến nhân viên phải làm việc bất kể ngày đêm.

Dịp mùng 8/3, nhiều cửa hàng hoa có số lượng đơn hàng tăng cao khiến nhân viên phải làm việc bất kể ngày đêm.

Ngay từ buổi sáng, các cửa hàng hoa lớn trên đường Hùng Vương, Mê Linh, Nguyễn Viết Xuân … đã rất đông người ghé đến lựa mua những bó hoa, lẵng hoa phù hợp. Ngoài ra, các đơn hàng theo hình thức online cũng tăng đột biến. Theo đó, các tiệm hoa đều phải huy động hết nhân lực, tuyển thêm thợ phụ, người giao hàng để kịp trả đơn cho khách hàng.

Trao đổi với phóng viên, chị Đỗ Thị Ánh, quản lý cửa hàng hoa trên đường Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 thường được rất nhiều người quan tâm nên sức mua hoa dịp này thường cao hơn hẳn so với những ngày khác.

Giá hoa tươi đang ở mức cao, tuy nhiên nguồn hoa đã dồi dào hơn nên khách cũng có nhiều lựa chọn. Những bó hoa, lẵng hoa của chúng tôi có giá dao động từ 400 nghìn- 2 triệu đồng tùy nhu cầu khách hàng.

Trong nhiều ngày nay, nhiều bó hoa, lẵng hoa tươi với mẫu mã đẹp, đa dạng liên tục được chúng tôi trưng bày bên trong cửa hàng, thậm chí có khi tràn ra vỉa hè ở bên ngoài để khách hàng thoải mái lựa chọn.

Bên cạnh đó, số lượng đơn hàng cũng tăng cao khiến nhân viên của cửa hàng phải làm việc bất kể ngày đêm. Toàn bộ nhân viên cắm hoa phải tăng ca, trong đó chỉ có 2 bạn là được về ngủ đêm qua, còn lại 5 người đến giờ này vẫn phải ở cửa hàng chưa được về nhà”.

Tuy vậy, theo chị Ánh , tác động của dịch Covid-19 cũng làm lượng khách mua hoa hiện chỉ bằng 60% so với dịp này của những năm trước.

Tương tự, anh Trần Trung Kiên, chủ cửa hàng hoa trên đường Mê Linh cho biết: “Mặc dù mùng 8/3 năm nay nhu cầu của thị trường không sôi động bằng những năm trước do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng đây vẫn sẽ là dịp làm ăn được nhất năm của chúng tôi. Để chuẩn bị cho ngày 8/3, ngoài 6 nhân viên nhận đơn cắm hoa, tôi còn tuyển thêm 3 nhân viên giao hàng tại chỗ để giao hàng cho khách ở khắp thành phố.

Ở cửa hàng, ngoài hoa tươi chúng tôi còn bán các bó hoa hồng sáp với giá dao động từ 500 nghìn- 1,5 triệu đồng. Với giá hoa tươi đang ở mức cao hơn khoảng 30% so với ngày thường, từ ngày 5/3, tôi đã nhập cả hoa tươi và hoa sáp với số lượng tăng gấp 3 lần phục vụ khách mua vào dịp này”.

Còn gánh hàng rong của chị Nguyễn Thị Tuyết, quê ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên hôm nay cũng đầy ắp hoa gấp 4,5 lần những ngày thường. Những bó hoa chị bán ra thường có giá 60 nghìn- 250 nghìn đồng tùy loại.

“Vì lượng khách đông nên tôi không đi bán một mình như mọi khi mà cả chồng tôi cũng theo để phụ giúp. Một người mời khách mua hoa, một người gói hoa thì mới nhanh được. Hy vọng chúng tôi có thể bán nhanh hết hàng để về sớm với con cái” - Chị Tuyết vui vẻ nói.

Giá hoa 8/3 năm nay được ghi nhận là tăng mạnh do trước đó các nhà vườn đã cắt giảm lượng hoa trồng vì lo ngại không tiêu thụ được, hơn nữa giá xăng tăng đột biến những ngày qua kéo theo giá cước vận chuyển tăng, các tiểu thương đầu mối hoa tăng giá bán nên các cửa hàng buộc phải tăng giá bán theo.

Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá 30 nghìn đồng/bông và được bán theo các bó gói sẵn; hoa cúc đại đóa có giá 70 nghìn đồng/bông; các loại hoa ngoại nhập như hoa hồng Ecuador có giá khoảng 100 nghìn đồng/bông, hoa hồng sa mạc có giá 130 nghìn đồng/bông. Các loại hoa đi kèm như: sa lem, cẩm chướng, bông bi trắng, đồng tiền, cát tường… giá cũng đang tăng cao.

Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp được làm từ bọt xà phòng và sáp thơm, với nhiều màu sắc đa dạng như: đỏ, xanh, tím, hồng… cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi ưu thế thời gian để được lâu. Mỗi bông hồng sáp có giá khoảng 20 nghìn đồng/bông với loại hoa sáp thường và khoảng 25 nghìn đồng/bông với loại hoa sáp nhũ.

Không chỉ vậy, năm nay số lượng khách đặt mua các loại hoa ăn được như bó hoa dâu tây kèm chocolate, hoa baby kèm chocolate dạng hộp,... chiếm tới 60% đơn đặt hàng. Mỗi bó hoặc giỏ quà tặng trên có giá 400 nghìn đồng- 2 triệu đồng.

Cũng theo các chủ tiệm hoa, năm nay, đa phần khách hàng tìm mua các bó hoa từ 400 nghìn– 500 nghìn đồng, những lẵng hoa từ khoảng 1 triệu đồng trở lên thường khó bán, đa phần đều là hoa đặt từ trước.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhất là trong điều kiện khó khăn như hiện nay, các cửa hàng đã cắt giảm tối đa các chi phí phát sinh, chủ động nhập hàng sớm để không tăng giá quá cao nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Cùng với đó, các cửa hàng đều thực hiện 5K của Bộ Y tế khi bán hàng cho khách và đẩy mạnh kinh doanh online để thuận tiện cho khách đặt và đảm bảo tốt các điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Thảo My

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/74699/thi-truong-hoa-83-h%C3%BAt-kh%C3%A1ch-ngu%C3%B2i-b%C3%A1n-l%C3%A0m-vi%E1%BA%B9c-xuyen-dem.html