Thị trường hoa kiểng Tết ở Tiền Giang 'người cười, kẻ khóc'

Dù đến hết buổi trưa nay (21/1) chợ hoa Xuân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phải kết thúc nhưng lượng hoa kiểng vẫn còn tồn động rất nhiều, sức mua chậm. Thị trường hoa kiểng Tết năm nay đổi chiều, 'người cười, kẻ khóc'.

Dù đến hết buổi trưa nay, nhưng chợ hoa Mỹ Tho vẫn chưa tan theo kế hoạch. Những hộ bán hoa kiểng tại đây chờ đợi những khách hàng sau cùng đến mua hoa kiểng Tết. Lượng hoa kiểng còn tồn động tại chợ khá nhiều. Đối với hoa nở tỉ lệ bán ra được khoảng 70%, riêng các loại bon sai, kiểng cổ chỉ bán được 20-30%.

Anh Nguyễn Văn Phong, nông dân xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho thuê lô bán hoa kiểng tại chợ hoa chia sẻ: “Bán không được nhiều, kiểng cổ đem ra chỉ bán được một cặp. Còn hoa thì đến giờ cuối dân chỉ hỏi thôi, chứ không mua. Bây giờ xả hàng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, lấy vốn để về nhà thôi”.

Chợ hoa Xuân Mỹ Tho vẫn dội hàng dù hết thời gian họp chợ

Theo các hộ kinh doanh hoa kiểng tại chợ Hoa Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, giá hoa lẫn kiểng Tết năm nay thấp hơn năm ngoái nhưng sức mua cũng giảm mạnh. Số lượng người đến tham quan, ngắm hoa kiểng nhiều hơn người mua. Đối với người dân thì cho rằng, tình hình sản xuất, kinh doanh đang đứng trước khó khăn, thu nhập không cao nên tiết kiệm cho chi tiêu dịp Tết nhất là giảm nhu cầu mua hoa kiểng như trước đây.

Ông Lê Văn Nhân, người dân ở phường 6 thành phố Mỹ Tho bán cây mai vàng ở chợ hoa cũng tâm tư: “Năm nay bán tệ lắm, không được thuận lợi. Tôi chỉ bán được 50%, hoa kiểng năm rồi coi vậy chứ bán được hơn năm nay."

Sức mua hoa kiểng của người dân tại chợ hoa Xuân rất chậm

Trong ngày nay 21/1, hầu hết các hộ ban hoa kiểng đều bán xả hàng, giảm giá từ 30-40%, nhất là hoa nở trưa nay giảm giá đến 50% nhưng vẫn trong tình trạng ế hàng. Đối các các lô kiểng cổ, kiểng bon sai bị dội hàng, người bán thuê xe chở về sẽ bán dịp khác.

Do có hợp đồng tiêu thụ hàng năm, nên đa số các ruộng hoa tết ở tỉnh Tiền Giang có đầu ra thuận lợi. Tại làng hoa Mỹ Tho, đến sáng ngày 30 tết thì có từ 70-80 % ruộng hoa đã được thương lái xa gần đến chở đi. Số hoa này giúp nông dân có lãi trên 40% so với tổng chi phí đầu tư. Riêng số chậu hoa tồn động, người dân đưa đến mặt tiền quốc lộ 50 hay các nơi công cộng khác để bán với giá thấp, mong hết hàng để về nhà đón Tết.

Có thể nói thị trường hoa kiểng Tết cổ truyền Quý Mão này ở tỉnh Tiền Giang người vui, người buồn vì đầu ra hoa kiểng có khác nhau, tùy vào chất lượng và hợp đồng tiêu thụ. Kinh nghiệm cho thấy nghề trong hoa kiểng Tết cũng cần xây dựng mối liên kết, nhất là phải sản xuất theo đơn đặt hàng, có hợp đồng tiêu thụ thì mới tránh khỏi tình cảnh “ người cười, kẻ khóc” do dội hàng, rớt giá./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong-hoa-kieng-tet-o-tien-giang-nguoi-cuoi-ke-khoc-post997716.vov