Thị trường hoa tươi ngày 8-3: Đa dạng mẫu mã nhưng sức mua thấp

Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 năm nay, do những tác động của dịch Covid-19 nên thị trường hoa tươi Thủ đô khá trầm lắng.

Các mẫu hoa rất phong phú nhưng lượng người mua không nhiều - Ảnh: T.M

Dịp 8-3 hằng năm luôn là thời điểm các cửa hàng hoa tấp nập nhất vì đây là món quà mà nhiều người lựa chọn để tặng bà, mẹ, vợ, bạn gái… Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong sáng nay tại các cửa hàng hoa trên tuyến phố Trung Kính (Cầu Giấy), Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn (Hai Bà Trưng), ngõ Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm), Kim Mã (Ba Đình), các chủng loại hoa tươi, mẫu bó và lẵng hoa rất phong phú song sức mua khá thấp.

Tại cửa hàng hoa tươi Time Flower trên phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng), các mẫu hoa được thiết kế rất bắt mắt, phong phú, song có ít người mua. Anh Tuấn Minh, quản lý cửa hàng này cho biết, cửa hàng sử dụng chủ yếu là hoa nhập như: Hoa hồng Côn Minh (Trung Quốc) có giá 40.000 đồng/cành, hoa hồng Ecuador giá 100.000 đồng/cành, hoa cát tường giá 20.000 đồng/cành, lan hồ điệp loại to 250.000 đồng/cành, lan hồ điệp nhỏ 40.000 đồng/cành. Giá thành mỗi lẵng, bó hoa từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Sức mua ở nhiều cửa hàng hoa giảm - Ảnh N.N

Đây cũng là tình cảnh tại các hàng hoa ngõ Cầu Gỗ (quận Hoàn Kiếm), phố Ngọc Lâm (quận Long Biên). Chị Lê Thị Thu (ngõ Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm) cho hay, ngoài một số mẫu hoa có sẵn, còn lại khách đặt đến đâu nhân viên bó hoa đến đó, đồng thời, tùy nhu cầu đặt trước mà nhập thêm hoa mới.

Tại cửa hàng hoa Thanh flower trên phố Trung Kính (quận Cầu Giấy), tuy duy trì mức giá không cao so với ngày thường, song trong buổi sáng nay, cửa hàng bán ra được khoảng 150 bó.

Anh Hùng (ở phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy), một khách hàng cho biết: “Để phòng dịch, tôi đã đeo khẩu trang cẩn thận tới đây mua một bó hoa đẹp tặng vợ nhân ngày 8-3. Các loài hoa rất phong phú, giá cả phải chăng”.

Lam Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/960499/thi-truong-hoa-tuoi-ngay-8-3-da-dang-mau-ma-nhung-suc-mua-thap