Thị trường lao động quý II/2018: Thất nghiệp trình độ đại học giảm!

'Thị trường lao động quý 2/2018 có nhiều điểm sáng' là nhận định của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp tại buổi công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, quý II/2018 diễn ra chiều nay (18/9) tại Hà Nội.

Tham dự lễ công bố có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội Doãn Mậu Diệp; Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Đào Quang Vinh; đại diện các Bộ, ngành liên quan; các tổ chức xã hội, cơ quan nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, tăng trưởng kinh tế quý II/2018 thấp hơn quý I/2018 nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Thị trường lao động có một số điểm sáng như số người có việc làm tăng lên; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thu nhập của người lao động làm công giảm nhẹ so với quý I/2018, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng nhẹ.

Lễ công bố Bản tin thị trường lao động quý II/2018 nhận được sự quan tâm của đông đảo phóng viên, nhà báo. (Ảnh: TT)

Tín hiệu đáng mừng là số lượng và tỷ lệ lao động trong độ tuổi thất nghiệp giảm nhẹ so với quý I/2018 và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, cả nước đã có 1.061.500 người không có việc làm, giảm 5.600 người so với quý I/2017. Số người thất nghiệp có trình độ "đại học trở lên" giảm xuống còn 126.900 người, nhóm trình độ "cao đẳng" có trên 70.000 người thất nghiệp.

Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,62 triệu đồng trong quý II/2018, giảm 166.000 đồng so với quý I/2018 và tăng 223.000 đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Theo ông Đào Quang Vinh, lý do khiến thu nhập của lao động làm công hưởng lương trong quý II/2018 giảm nhẹ so với quý I/2018, bởi doanh nghiệp chi trả nhiều khoản tiền thưởng Tết trong quý 1/2018. Điều này là nguyên nhân khiến thu nhập của lao động tăng lên.

“Dù thu nhập thấp hơn quý I/2018, nhưng thu nhập của quý II/2018 vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2017. Điều này chứng tỏ tác động tăng của tiền lương tối thiểu, công tác tổ chức sản xuất của doanh nghiệp tốt và bình quân số lượng việc làm gia tăng. Do đó, thu nhập cải thiện, năm sau tăng hơn năm trước”, ông Vinh nhận định.

Ông Vinh cũng cho rằng thu nhập của người lao động trong hầu hết các ngành đều giảm so với quý I/2018, trong đó giảm nhiều nhất là ngành khai khoáng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thống kê thu nhập theo trình độ. (Ảnh: Yến Nguyệt)

Theo ông Đào Quang Vinh, qua khảo sát tại doanh nghiệp, lao động trình độ sơ cấp làm theo dây chuyền do làm thêm giờ cao nên thu nhập tăng.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhận định, mức thu nhập tạm thời của sơ cấp cao hơn trung cấp, cao đẳng. Một phần bởi thu nhập từ làm thêm giờ của lao động sơ cấp nhiều hơn lao động cao đẳng, trung cấp.

“Tuy nhiên, về lâu dài, thu nhập của nhóm sơ cấp sẽ không cao bằng nhóm cao đẳng, đại học. Bởi xu thế phát triển công nghệ ngày càng tăng, đặc biệt là công nghệ 4.0 Do đó, lao động có trình độ cao sẽ chiếm ưu thế về mức thu nhập", Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp dự báo.

Nói về triển vọng thị trường lao động, ông Đào Quang Vinh cho hay, quý III/2018 với những nỗ lực của Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng sẽ phát huy hiệu quả trong năm 2018. Dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2018 là trên 7%.

“Các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới được ký kết và được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá về đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp sẽ là những yếu tố tác động đến cấu trúc thị trường lao động”, ông Đào Quang Vinh kỳ vọng.

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thi-truong-lao-dong-quy-ii2018-that-nghiep-trinh-do-dai-hoc-giam-78087.html