Thị trường máy phát điện sôi động vào mùa cao điểm nắng nóng

Trong thời gian gần đây, trước tình trạng nắng nóng vào mùa cao điểm, cắt điện diễn ra tại nhiều nơi khiến cho thị trường máy phát điện đang trở nên nhộn nhịp và đắt khách. Nhiều cửa hàng bán thiết bị phát điện đều cho biết không đủ hàng để cung cấp ra thị trường.

Bước vào mùa nắng nóng kéo dài tại miền Bắc, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đang dẫn đến các sự cố về lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện ở một số khu vực. Trong thời tiết nắng nóng có lúc lên tới 40 độ C, tình trạng mất điện tại nhiều nơi đã khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Nhu cầu mua máy phát điện tăng cao vào dịp nắng nóng. Ảnh minh họa.

Nắng nóng cao điểm và tình trạng mất điện luân phiên những ngày qua khiến cho nhiều người dân đã đổ xô đi tìm mua máy phát điện để dự phòng tại gia đình. Trên thị trường hiện nay, tùy theo công suất máy từ 2,3 - 5,5 KVA và loại nhiên liệu chạy dầu hoặc bằng xăng, giá mỗi chiếc máy phát điện thường dao động từ 8-20 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra, loại nhập khẩu nguyên chiếc có giá từ 15-35 triệu đồng/ chiếc.

Nhu cầu về các thiết bị phát điện tăng cao khiến cho tại một số địa điểm cung cấp trở nên nhộn nhịp, đắt khách, thậm chí tại nhiều nơi cháy hàng để cung cấp và ghi nhận lượng khách mua hàng cao nhất từ trước tới nay.

Chị Trần Trúc Lam, nhân viên bán hàng cung cấp máy phát điện công suất từ 30-500-100-150-250kw tại Thái Bình cho biết những ngày vừa qua, do nhu cầu của khách hàng tăng cao nên tại kho luôn trong tình trạng hết hàng, mỗi lần hàng về đều được bán ra ngay trong ngày.

“Tại kho mấy hôm nay đều quá tải hết xe, không đủ thợ để đi lắp máy, trong ngày mai thợ cũng đều kín lịch và phải làm việc tới khuya để kiểm tra máy giao cho khách hàng”, chị Lam nói.

Theo đó, mỗi ngày chị Lam cho biết đều xuất từ 18 - 20 máy phát điện, trước nhu cầu máy phát điện tăng cao, trong thời gian bán hàng 3 năm qua chưa bao giờ chị Lam ghi nhận lượng hàng bán ra cao như trong thời gian hiện tại.

Nhiều hộ gia đình thuê cả dịch vụ cẩu tải để đưa máy phát điện lên cao, tránh tiếng ồn và khí thải.

Không còn thiết bị phát điện để cung cấp, chị Nguyễn Thu Hà, bán hàng tại một cửa hàng chuyên các loại máy phát điện từ 1KVA đến 1000KVA tại thị trấn Hưng Hà (Thái Bình) cho hay phải tới đầu tuần sau mới có đợt hàng mới về. “Nắng nóng cục bộ, mất điện luân phiên khiến nhiều người đang có nhu cầu sắm máy phát điện tại nhà để dự phòng trường hợp nhà có người già, con nhỏ”, chị Hà nói.

Theo chị Hà, hiện nay trên thị trường có rất nhiều địa điểm bán máy phát điện giá rẻ, tuy nhiên, khi mua máy phát điện người tiêu dùng cần cân nhắc vì những chiếc máy giá rẻ, không thuộc một hãng có tên tuổi sẽ không đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện trong gia đình, ngoài ra có thể rất hao nhiên liệu để hoạt động, gây ra tiếng ồn lớn gây phiền toái.

Bán ra thị trường mỗi ngày từ 20 chiếc máy phát điện, anh Lương Quang Anh (Kiến An, Hải Phòng) cho biết nhiều ngày hôm nay, các khách hàng ngoại tỉnh đã liên hệ đặt hàng rất nhiều. Tại cửa hàng, anh Anh cho biết khách hàng đều tập trung rất đông để chờ công đoạn lắp đặt, kiểm tra máy trước khi mua về.

Theo anh Anh, nếu như chỉ cần máy phát điện để thắp sáng, dùng quạt và mở tivi, thì chỉ cần loại công suất vừa và nhỏ từ 2kW đến 4 kW. Còn nếu muốn sử dụng thêm các thiết bị ngốn điện như máy lạnh, nên chọn loại công suất lớn hơn để tránh tình trạng quá tải điện. “Cũng không nên chọn máy phát điện cho gia đình có công suất quá cao vì sẽ có giá thành cao, tiêu hao nhiên liệu hơn và cũng dễ giảm tuổi thọ”, anh Anh tư vấn thêm.

Số đông khách hàng tập trung tại cửa hàng để mua máy phát điện.

Hiện nay trên thị trường máy phát điện có rất nhiều dòng để khách hàng có thể lựa chọn. Trong phân khúc máy công nghiệp, công suất lớn, khách hàng thường ưu tiên chọn các dòng nhập từ Nhật, Mỹ, Anh... Đối với các hộ gia đình có nhu cầu thấp hơn, khách hàng vẫn ưa chuộng các dòng máy nhập từ Trung Quốc vì có giá mềm và phù hợp túi tiền.

Ngoài ra, các loại thiết bị máy phát điện đã qua sử dụng cũng rất được khách hàng “ưu ái” lựa chọn vì đảm bảo được nhu cầu sử dụng trong khi giá thành rẻ hơn so với các loại mới. Tuy nhiên, khi lựa chọn mua các loại máy phát điện đã qua sử dụng, người tiêu dùng cần tìm hiểu và lựa chọn kỹ để tránh gặp phải những vấn đề phiền toái khi sử dụng.

Lê Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thi-truong-may-phat-dien-soi-dong-vao-mua-cao-diem-nang-nong-post250335.html