Thị trường mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng và oi bức mùa khô đang kéo theo thị trường các mặt hàng chống nóng, giải nhiệt mùa nóng, như: Các loại thức uống giải khát, sản phẩm điện lạnh, quần áo... trở nên sôi động, thu hút nhiều khách hàng quan tâm mua sắm.

Bước vào mùa nắng nóng, thời tiết chuyển sang oi bức, các hoạt động sinh hoạt, lao động khiến cơ thể mất nước, kéo theo nhu cầu tiêu thụ các loại đồ uống giải nhiệt tăng theo. Từ thành thị đến nông thôn, không khó bắt gặp các loại sản phẩm nước uống giải khát được bày bán phong phú và đa dạng. Tại các cửa hàng, siêu thị, đại lý phân phối trưng bày rất nhiều dòng sản phẩm nước giải khát đóng chai, đóng lon mẫu mã đa dạng, bắt mắt...

Ở các chợ truyền thống, quán nước ven đường có những loại nước giải khát bình dân, như: Nước mát, cam vắt, sâm lạnh, nước mía, dừa trái, rong biển, bông cúc, mía lau, trà chanh, trà tắc... Đây là các loại nước uống giải khát quen thuộc được nhiều người ưa chuộng.

Vừa chặt dừa bán cho khách, chị Nguyễn Thị Mai (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) bộc bạch: “Mấy ngày nay, thời tiết nắng nóng nên nhiều người thường mua nước dưa tươi uống cho mát. Dừa tươi có giá dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/trái đối với các loại dừa xiêm, dừa dâu, dừa lửa... Nếu ngày thường, tôi bán khoảng 50 trái dừa thì những ngày nắng nóng tôi bán hơn gấp đôi”.

Dễ uống, bổ dưỡng, nhiều vitamin, đáp ứng nhu cầu giải khát nên nước ép và sinh tố trái cây được khá đông khách tìm đến. Có người thích đơn giản thì chọn nước ép từ một loại trái, người thích mới lạ thì mua các loại nước ép kết hợp nguyên liệu với nhau, như: Khóm - cà rốt, khóm - táo, bưởi - ổi, cam - cà rốt - cà chua… với giá dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/ly. Nắng nóng kéo dài nên một số loại nông sản, rau, củ, quả có tác dụng giải nhiệt, như: Rau má, khổ qua, chanh, dưa leo, bầu, bí đao, rau bồ ngót, mồng tơi… được tiểu thương ở các chợ bày bán nhiều để đáp ứng nhu cầu của các bà nội trợ.

“Thời gian gần đây, trời quá nóng nên tôi thường đi chợ mua các loại rau, củ nấu ăn cho người thân trong gia đình để thanh nhiệt cơ thể. Mùa này, tôi thấy ai cũng mua nông sản thanh nhiệt nên giá cả hơi "nhích" một chút so với thường ngày” - bà Đỗ Thị Phương Dung (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh quần áo, đâu đâu cũng bày bán các loại quần áo mùa hè với đủ màu sắc, kiểu dáng. Phần lớn các sản phẩm được thiết kế thoáng mát trên các chất liệu có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hôi, hút ẩm. Đây là những mặt hàng được nhiều người dân chọn mua trong mùa nắng nóng.

Đang loay hoay tìm lựa áo thun cho con trai, chị Trần Thị Ngọc Huyền (TP. Long Xuyên) cho biết: “Mấy ngày nay trời nóng nực và cũng sắp đến mùa hè, tôi mua thêm quần áo thun cho con trai mặc ở nhà và đi chơi. Con trai hay chạy nhảy vui chơi nên dễ ra mồ hôi, mùa nóng nếu mặc đồ không thoáng mát, cả người lớn với con nít đều cảm thấy rất khó chịu và rất dễ bị bệnh”.

Nhộn nhịp và được chú ý nhiều nhất phải kể đến các mặt hàng điện gia dụng, điện lạnh. Ở các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy, hầu như các thiết bị máy lạnh, tủ lạnh, quạt điện, điều hòa... đều được trưng bày ở nơi dễ thấy, mẫu mã đa dạng, nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn. Với xu hướng tiêu dùng các thiết bị tiết kiệm điện, hiệu suất cao nên những năm gần đây, khách hàng ưu tiên lựa chọn các mặt hàng điều hòa không khí, tủ lạnh sử dụng công nghệ tiết kiệm điện năng.

Giá bán các loại này ổn định, không chênh lệch nhiều so với năm trước. Điều hòa không khí vẫn được người tiêu dùng quan tâm, chọn mua nhiều với giá từ 6 - 30 triệu đồng/sản phẩm. Các loại quạt điện, quạt hơi nước có giá bán từ 200.000 đồng đến khoảng 10 triệu đồng/sản phẩm. Tủ lạnh, tủ đông được bày bán, giới thiệu với nhiều mức giá khác nhau, tùy dung tích và thương hiệu.

Anh Trần Quốc Việt (TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Năm nay, thời tiết nắng nóng, oi bức nhiều nên gia đình tôi đổi máy lạnh có công suất lớn hơn. Tôi chọn mua máy lạnh của một thương hiệu lớn, có công nghệ làm mát sâu, siêu khử mùi, lọc sạch bụi mịn, diệt virus và nấm mốc. Tuy giá có mắc hơn so với một số loại thông thường, nhưng đổi lại tôi thấy yên tâm hơn khi sử dụng”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Dững (TP. Long Xuyên) đến các siêu thị điện máy để lựa chọn mua một cây quạt hơi nước. “Phòng khách ở nhà có gắn máy lạnh, nhưng công suất nhỏ, không đủ mát trong mùa nắng nóng và oi bức năm nay. Tôi mua thêm một cây quạt hơi nước để sử dụng tiện lợi hơn”ông Dững nói.

Ngoài chính sách giảm giá, với mong muốn kích cầu, thu hút người tiêu dùng mua sắm các mặt hàng điện máy phục vụ mùa nắng nóng, các siêu thị, cửa hàng điện máy đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, thực hiện chính sách giao hàng tại nhà, miễn phí công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho khách hàng. Các cửa hàng còn đẩy mạnh dịch vụ tư vấn, giao dịch mua sắm online, thanh toán không dùng tiền mặt, trả góp lãi suất ưu đãi nhằm thu hút khách hàng mua sắm trong mùa nắng nóng.

TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thi-truong-mua-nang-nong-a360717.html