Thị trường ngày 17-4: Giá lợn xuất chuồng có xu hướng tăng, giá gia cầm rẻ

Có mặt tại một số chợ và siêu thị trên địa bàn Hà Nội trong sáng nay (17-4), phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận thị trường nhu yếu phẩm, nông sản, thực phẩm vẫn tiếp tục bình ổn, giá gia cầm rẻ đến một nửa so với trung bình năm trước, chỉ duy nhất giá thịt lợn vẫn ở mức cao, trong khi giá lợn xuất chuồng tại các trang trại còn có xu hướng tăng...

Lực lượng chức năng tại phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) chăng dây tạo khoảng cách giữa người bán và người mua tại chợ dân sinh. Ảnh: V.H

Sáng nay, chợ dân sinh trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) khá nhộn nhịp. Các mặt hàng rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, lương thực đầy các sạp và quầy hàng. Tuy nhiên cũng có nhiều quầy hàng rau, củ, thịt cá đóng cửa tạm dừng kinh doanh do các tiểu thương tự phòng tránh dịch.

Nhìn chung, giá rau củ, quả, thủy, hải sản, thịt gia cầm vẫn ổn định, như: Rau cần, rau muống 10.000 đến 12.000 đồng/mớ; rau cải, rau dền, mùng tơi giá 7.000 đến 8.000 đồng/mớ; ớt Đà Lạt 40.000 đồng/kg; nấm kim châm 8.000 đến 10.000 đồng/gói 200 gram… Giá gà ta làm sạch từ 110.000 đến 140.000 đồng/kg tùy loại, vịt làm sạch có giá 65.000 đồng/kg, ngan 80.000/kg, tôm sú từ 380.000 đồng đến 480.000 đồng/kg tùy loại…

Trong khi hầu hết các mặt hàng đều giữ mức giá ổn định thì giá thịt lợn vẫn ở mức cao từ 140.000 đến 180.000 đồng/kg. Chị Lê Thị Bích, một người đưa thịt lợn từ huyện Thạch Thất lên chợ dân sinh phường Vĩnh Phúc bán cho biết, giá thịt lợn vẫn ở mức cao do đàn lợn nuôi trong dân hiện không nhiều, lợn tái đàn vẫn chưa thể xuất chuồng.

Chợ dân sinh trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) khá nhộn nhịp trong sáng 17-4. Ảnh: V.H

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Sá kinh doanh thịt lợn tại chợ Bưởi (quận Tây Hồ) cũng cho biết, giá thịt lợn hôm nay vẫn ở mức từ 140.000 đến 170.000 đồng/kg tùy loại, chỉ có giá móng giò, xương cục, xương ống là ở mức dưới 100.000 đồng/kg. Cũng tại chợ Bưởi, phóng viên ghi nhận một số quầy thịt lợn bán ra với mức giá cao hơn, cụ thể, sườn thăn giá 200.000 đồng/kg; thịt vai, thịt ba chỉ 180.000 đồng/kg… Còn giá các mặt hàng lương thực, hàng khô, rau củ… vẫn ổn định. Giá thịt lợn vẫn cao cũng là thực tế tại các chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), Quan Hoa (quận Cầu Giấy)… trong ngày 17-4.

Ở các siêu thị Aeon, Big C, Vinmart, hệ thống các cửa hàng nông sản, thực phẩm… hôm nay có lượng người tới mua không nhiều tuy hàng hóa rất dồi dào. Nhìn chung người dân tới mua sắm với lượng vừa đủ, không còn tình trạng mua tích trữ hàng hóa như nhiều ngày trước.

Tại một số trang trại, vùng sản xuất rau trên địa bàn các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Gia Lâm…, mặt hàng thịt gia cầm, rau xanh cũng rất dồi dào, giá ổn định nhưng giá thịt lợn hơi xuất chuồng tăng phi mã.

Quầy lương thực tại chợ Bưởi (quận Tây Hồ) với giá bán ổn định. Ảnh: V.H

Theo ông Nguyễn Hưng Thỉnh, hộ chăn nuôi ở xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ), ngày 17-4, giá lợn hơi xuất chuồng bình quân ở các trang trại trên địa bàn dao động từ 89.000 - 92.000 đồng/kg, cao hơn 1.000 đồng/kg so với ngày 16-4. Nguyên nhân là cung không đủ cầu, do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả lợn châu Phi nên nhiều hộ vẫn chưa tái đàn, hơn nữa, giá lợn giống quá cao (khoảng 3 triệu đồng/con).

Trong khi đó, giá các loại thịt gia cầm khá rẻ (chỉ khoảng 30-50% so với cùng kỳ năm trước). Ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Vạn Thái (huyện Ứng Hòa) cho hay, hiện nay giá vịt rất rẻ (khoảng 30.000 đồng/kg) nhưng lượng tiêu thụ chậm do các nhà hàng, bếp ăn tập thể tạm thời đóng cửa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Giá các mặt hàng rau xanh ổn định so với tuần trước, theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (huyện Gia Lâm): Hiện, trung bình mỗi ngày hợp tác xã bán 30 tấn rau xanh các loại (cải bắp, cải thảo, cải xanh, súp lơ…), giảm 20 tấn so với cùng kỳ năm trước, giá ổn định từ 10.000 đồng/kg đến 12.000 đồng/kg...

Nhân viên siêu thị Aeon Long Biên liên tục chuyển hàng lên kệ. Ảnh: V.H

Về công tác bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19, tại các siêu thị vẫn được thực hiện rất nghiêm ngặt. Sau nhiều ngày các siêu thị duy trì những biện pháp phòng, chống dịch, người dân tới mua sắm đã giữ được thói quen đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, giữ khoảng cách khi mua sắm và thanh toán tiền. Công tác phòng dịch Covid-19 tại các chợ dân sinh cũng có những chuyển biến tích cực. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân đã nâng cao ý thức trong việc giữ khoảng cách an toàn 2m để phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Tại khu vực bán hàng ở chợ dân sinh trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), phố Yên Thái (quận Hoàn Kiếm)…, lực lượng chức năng đã kẻ vạch sơn, ngăn dây để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán. Đa số người dân đã đứng đúng phần vạch sơn hoặc phía ngoài dây.

Chị Lê Thị Uyên, một người dân phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) cho biết: “Tôi ủng hộ việc căng dây để mọi người cùng giữ đúng khoảng cách an toàn. Đây là việc mọi người nên thực hiện nghiêm, vì lâu nay chợ là nơi khó giữ khoảng cách an toàn nhất”. Tại nhiều chợ dân sinh khác trên địa bàn thành phố, việc nhắc nhở giữ khoảng cách được lực lượng chức năng tăng cường những ngày qua. Song tình trạng người dân lấn vào vạch sơn, hoặc bước qua dây ngăn để mua sắm vẫn diễn ra khi vắng bóng lực lượng chức năng khiến công tác phòng chống dịch ở một số địa bàn vẫn chưa triệt để.

Giang - Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/964823/thi-truong-ngay-17-4%C2%A0gia-lon-xuat-chuong-co-xu-huong-tang-gia-gia-cam-re