Thị trường ngày 30 Tết: Hoa, cây cảnh 'hạ nhiệt', rau xanh tăng giá

Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm, các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như thông lệ vẫn tấp nập người mua, bán. Hầu hết các các gia đình đều đổ dồn về các chợ mua sắm thực phẩm cúng Tất niên, dự trữ thêm thịt, cá và rau xanh cho mấy ngày Tết.

Theo khảo sát của chúng tôi, phiên chợ sáng ngày 30 Tết rất đông người mua, chủ yếu tập trung mua các mặt hàng tươi sống. Đáng chú ý, với các loại thịt, cá, hải sản, gia cầm…, không có hiện tượng “hét giá”, hầu hết các mặt hàng đều có mức giá ổn định

Thịt lợn vẫn phổ biến ở mức 100.000 – 130.000 đồng/kg. Trong đó, giá thịt chân giò, nạc vai, ba chỉ ở mức 120.000 đồng/kg; giá thịt mông sấn 100.000 đồng/kg; sườn thăn 130.000 đồng/kg.

Thịt lợn, thịt bò giá ổn định, sức mua tăng gấp đôi bình thường.

Thịt lợn, thịt bò giá ổn định, sức mua tăng gấp đôi bình thường.

Thịt bò cũng là một trong những mặt hàng bán chạy trong ngày 30 Tết. Chị Diêm, một tiểu thương bán thịt bò tại chợ Ngọc Lâm (quận Long Biên) cho biết, giá thịt vẫn luôn giữ ổn định không tăng so với ngày thường. Thịt thăn bò có giá 300.000-320.000 đồng/kg, bắp bò dây 350.000 - 400.000 đồng/kg, các loại thịt diềm, dẻ sườn có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg. Riêng bắp lõi bò có giá 700.000 đồng/kg nhưng mặt hàng này đều được khách quen đặt trước, không có để bày bán. “Đuôi bò giá 180.000 đồng/cái, rất được khách ưa chuộng để làm lẩu đuôi bò, lạ miệng thay cho các món ăn truyền thống của Tết”, chị Diêm chia sẻ.

Ở chợ Hôm, phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng), giá gà lông 180.000 – 200.000 đồng/kg. Gà lễ đã luộc sẵn được bán với giá 300.000 đồng/kg. Đặc biệt, các hàng bán xôi, chè nổi tiếng của Hà Nội như cửa hàng Chè Mười Sáu (16 Ngô Thì Nhậm) vẫn tái diễn cảnh nhiều người phải xếp hàng từ 6h sáng để mua xôi, chè thắp hương. Giá một số mặt hàng thực phẩm chế biến như giò, bánh chưng ổn định so với ngày thường. Hiện giò lụa 150.000 - 180.000 đồng/kg, giò xào 220.000-250.000 đồng/kg, giò bò 250.000 - 270.000 đồng/kg, bánh chưng 60.000 đồng/chiếc.

Ngược lại, giá rau xanh lại tăng khá “mạnh”. Ở chợ Hôm, rau muống có giá 50.000 đồng/mớ. Chị Lành, tiểu thương tại chợ Hà Đông thông tin, chị đi chợ đầu mối từ 1h để mua hàng rau vừa đắt vừa ít. Các loại rau đều tăng từ 30-40%, thậm chí 50% so với ngày thường. Các loại rau củ tăng giá nhiều nhất là su hào, súp lơ xanh, trắng, rau cần, cà chua... Su hào 13.000-15.000 đồng một củ; súp lơ xanh, súp lơ trắng 15.000-20.000 đồng/cây, trong khi ngày thường các loại rau củ này chỉ 7.000-10.000 đồng/cây.

Từ 6h sáng ngày 30 Tết, nhiều người đã xếp hàng chờ mua xôi, chè tại một cửa hàng nổi tiếng của Hà Nội.

Trong khi các chợ truyền thống nhộn nhịp trong sáng ngày 30 Tết thì các siêu thị lại khá vắng vẻ. Đây cũng là hiện tượng thường thấy mỗi năm. Cứ đến ngày cuối năm, người dân lại chen lấn ở chợ truyền thống vì thói quen tiêu dùng, được lựa chọn, được mặc cả và mua đồ tươi sống, đặc biệt là gà.

Ngược lại với thực phẩm, ngoài các loại hoa cúng vẫn giữ giá cao như ngày 29 Tết, đa số các quầy bán hoa đã giảm giá. Nhiều hàng bán quất, đào, các loại hoa bonsai đã đề biển “xả hàng”. Chị Thúy Hằng (ngõ 158 Nguyễn Sơn, quận Long Biên) cho biết, chị đã mua được 2 cành đào khá to với giá 550.000 đồng, trong đó có một cành đào huyền. “Cũng cành đào này, cách đây 3 hôm tôi mặc cả 700.000 đồng mà họ không bán. Bây giờ mua có 300.000 đồng, đẹp “long lanh”. Các loại đào tăm cũng bắt đầu “đại hạ giá”, chỉ khoảng 50.000 đồng/bó 10 cành", chị Thúy Hằng cho hay.

Nhiều hàng cây, hoa cảnh đã "xả hàng", giảm giá.

Chợ hoa Hàng Lược và phố Hàng Mã, từ trưa ngày 30 Tết cũng đã vắng vẻ, không còn cảnh "người chen người" như những ngày trước. Anh Vũ Anh Quân, tiểu thương kinh doanh quất cho biết, năm nay chủ yếu bán chạy các loại quất mini, quất bonsai nhỏ với mức giá từ 200.000 -250.000 đồng/chậu. Các loại quất to tiêu thụ chậm, đến trưa ngày 30 Tết, anh vẫn còn mấy chục cây. "Tôi hạ giá, bán rẻ được cây nào hay cây ấy. Bán không hết lại thuê xe chở về vườn. Người đi xem thì nhiều nhưng người mua lại ít", anh Quân cho biết.

CL

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/thi-truong-ngay-30-tet-hoa-cay-canh-ha-nhiet-rau-xanh-tang-gia-i681586/