Thị trường ô tô năm 2018 có thể cán mốc 300 nghìn xe

Tính đến hết tháng 9/2018, toàn thị trường ô tô trong nước đã tiêu thụ hơn 230.000 xe ô tô nguyên chiếc các loại. - 360° xe

Thị trường ô tô có thể khởi sắc và tăng trưởng mạnh trở lại

Công ty nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan (Mỹ) vừa đưa ra dự đoán, lượng ô tô mới được tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2018 dự tính vẫn tăng 6.8% so với năm 2017. Với việc tỉ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam là khoảng 20 xe/1.000 người, thị trường ô tô tại Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển nhờ thu nhập hộ gia đình ngày càng tăng và những mẫu SUV mới dành cho gia đình như Chevrolet Trailblazer, Toyota Fortuner hay bán tải như: Colorado hay Ranger ngày càng trở nên phổ biến.
Khi bạn quyết mua một chiếc ô tô mới, câu hỏi đặt ra là nên chọn thời điểm nào? Nhiều chuyên gia cho rằng, thời điểm vàng để mua xe giá tốt là vào dịp cuối tháng, cuối quý, cuối năm hoặc tại các kỳ triển lãm ô tô.
“Hiện nay, nhiều khách hàng của chúng tôi rất am hiểu về các trang bị trên xe. Họ tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng. Nhưng việc lái thử chiếc xe trước khi mua vẫn quan trọng bởi việc tìm hiểu thông tin trên mạng dù nhiều cỡ nào cũng không thể thay thế được trải nghiệm trực tiếp. Lái thử xe còn quan trọng hơn khi xem xét ở khía cạnh tuổi thọ trung bình của ô tô trên đường là khoảng 10 năm, và những khách hàng đã từng sở hữu xe có thể không biết đến một số tính năng trên các mẫu xe mới hiện nay”, ông Trần Đức Vũ, Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị, GM Việt Nam cho biết.
Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 9/2018 toàn thị trường đã tiêu thụ 186.422 xe ô tô nguyên chiếc các loại. Giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xe du lịch tăng 13%, xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11% trong khi xe nhập khẩu giảm 34% so với cùng kì năm ngoái.
Nếu tính thêm cả thương hiệu lớn khác là Hyundai thì thị trường đã tiêu thụ tổng cộng 230.958 xe. Như vậy, nhiều khả năng kết thúc năm 2018 toàn thị trường rất có thể gần 300.000 xe như năm 2016.

Hoàng Cường

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/nhung-luu-y-khi-chon-mua-xe-o-to-lan-dau-d275309.html