Ngày này năm xưa: MU phá kỷ lục chuyển nhượng vì đồng đội Messi

Ngày này 7 năm trước, MU đã phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để đưa về sân Old Trafford tiền vệ Angel Di Maria từ Real Madrid.

Mùa hè 2014, Di Maria đã có kỳ World Cup 2014 khá ấn tượng trong màu áo ĐT Argentina. Chính vì điều đó, tiền vệ này đã nhận được sự quan tâm từ MU.

Hình ảnh Di Maria trong ngày ra mắt MU 7 năm trước. (Ảnh: Getty).

Hình ảnh Di Maria trong ngày ra mắt MU 7 năm trước. (Ảnh: Getty).

Ngày 26/8/2014, MU chính thức công bố việc chiêu mộ thành công Di Maria với mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá Anh cũng như lịch sử đội chủ sân Old Trafford thời điểm đó: 59,7 triệu Bảng (75 triệu Euro). Di Maria được nhận mức lương 200.000 bảng/tuần với thời hạn hợp đồng 5 năm. Anh cũng sẽ được nhận chiếc áo số 7 biểu tượng của sân Old Trafford.

Dù rất được kỳ vọng nhưng những ngày tháng Di Maria ở MU đã trôi qua không suôn sẻ như mong đợi. Anh chỉ gắn bó với Quỷ đỏ đúng 1 mùa giải, ra sân 32 trận và ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng.

Kết thúc mùa giải 2014/2015, Di Maria được trang tin The Daily Telegraph đánh giá là bản hợp đồng thất vọng nhất Ngoại hạng Anh trong năm đó. Hè 2015, Di Maria gia nhập PSG với mức phí 63 triệu Euro. MU đã phải chấp nhận lỗ 12 triệu Euro để có thể bán được Di Maria.

Hiện tại, Di Maria vẫn đang là cầu thủ quan trọng của PSG. Tiền vệ người Argentina đã có 88 bàn thắng sau 265 lần ra sân cho PSG./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-mu-pha-ky-luc-chuyen-nhuong-vi-dong-doi-messi-885646.vov