Thị trường trái phiếu nội địa của châu Á tăng trưởng mạnh

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho biết, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ tại các nước mới nổi ở khu vực Đông Á đã tăng trưởng 16,5% năm 2009, với tổng giá trị các giấy tờ có giá tính đến tháng 12/2009 là 4,4 ngàn tỷ USD và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2010.

Động lực chính tạo nên sự tăng trưởng này là sự mở rộng nhanh chóng của các thị trường trái phiếu ở Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan và Inđônêsia. Thị trường Hồng Kông, Trung quốc tăng 55,8% do kết quả của việc phát hành tín phiếu và kỳ phiếu quỹ trao đổi của Cơ quan tiền tệ Hồng Kông nhằm phục vụ cho mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ. Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Thái Lan đạt được mức tăng trưởng 20,5% và Inđônêsia là 19,4%. Ông Srinivasa Madhur, Giám đốc Văn phòng hội nhập kinh tế khu vực của ADB, cơ quan dự thảo bản báo cáo cho biết: “ Năm 2009, các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ châu Á đạt được sự phát triển với mức độ nhanh hơn rất nhiều so với năm 2008 là do hầu hết chính phủ các nước khu vực này bán trái phiếu để bù đắp chi tiêu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu". So với 2007, năm 2008 các thị trường trái phiếu bằng nội tệ châu Á tăng 14,8% ở các kỳ hạn trái phiếu bằng nội tệ. Trong năm 2009, lượng phát hành trái phiếu bằng nội tệ tăng mạnh với tỷ lệ tăng 39,3%, tương đương 3,3 ngàn tỷ USD. Mặc dù vậy, mức giảm 6,7% tính theo quý của trái phiếu chính phủ trong quý IV cho thấy rằng lượng bán ra các giấy tờ có giá của chính phủ để hỗ trợ các gói kích thích kinh tế đã giảm vào thời điểm kết thúc năm 2009. Phần lớn trái phiếu được phát hành vào quý II và III của năm 2009 để tận dụng các mức lãi suất thấp và đón đầu việc triển khai chính sách thắt chặt tiền tệ. Cũng trong năm 2009, lượng trái phiếu bằng USD, Euro và đồng Yên bán ra đã tăng kỷ lục, đạt giá trị tương đương 63,2 tỷ USD so với mức 33,3 tỷ USD năm 2008. “Châu Á đang có sự phục hồi vững chắc và chính phủ các nước đang tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng nợ của họ. Tuy vậy, chúng tôi hy vọng thị trường trái phiếu nội tệ của châu Á còn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2010 và các năm tiếp theo khi sự phục hồi kinh tế đạt được đà phát triển mạnh mẽ và khi các công ty trong khu vực tăng cường sử dụng thị trường trái phiếu như một nguồn thay thế cho các khoản vay ngân hàng”- ông Madhur nói. Cũng theo ADB, năm vừa qua, thị trường trái phiếu công ty trong khu vực này cũng đã tăng 31,6% so với mức tăng 11,2% hàng năm của thị trường trái phiếu chính phủ. Mức độ mở rộng thị trường trái phiếu công ty lớn nhất thuộc về Trung quốc (77,5%), Việt Nam (68,4%) và Philippin (66,5%). Tuy nhiên, trong tổng giá trị 3,114 ngàn tỷ USD các giấy tờ có giá do chính phủ phát hành bao gồm cả 1,303 ngàn tỷ USD trái phiếu công ty. Nhu cầu của các nhà đầu tư đang tăng lên có thể thúc đẩy việc phát hành nhiều hơn giấy tờ có giá bằng đồng nội tệ của châu Á. Lượng nắm giữ của các nhà đầu tư nước ngoài tăng vì người mua kỳ vọng sẽ thu được lãi lớn nhờ sự phục hồi nhanh chóng của châu Á sau cuộc khủng hoảng toàn cầu. Trong đó, lượng nắm giữ trái phiếu phát hành từ Inđônêsia và Malaysia tăng nhanh nhất. Báo cáo cho biết, lợi nhuận từ trái phiếu đã có sự cải thiện trong 6 tháng cuối năm. Vào thời điểm kết thúc năm 2009, chỉ số Pan Asian Bond Index của Quỹ trái phiếu châu Á công bố lãi 5,0% so với mức 0,15% hồi cuối tháng 6. Lãi của trái phiếu Inđônêsia cao nhất với mức 35,61%, Philippin 11,88% và Hàn Quốc 9,73%. Trái phiếu Thái Lan và Malaysia có mức lợi nhuận không đáng kể, trong khi trái phiếu Trung quốc và Hồng Kông có mức lãi âm.

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFBDAF/thi-truong-trai-phieu-noi-dia-cua-chau-a-tang-truong-manh.html