Thị trường vàng mã đìu hiu trước ngày rằm tháng 7

Thay vì cảnh nhộn nhịp mua bán như mọi năm, phố Hàng Mã, Hà Nội những ngày cận kề rằm tháng 7 này đìu hiu, vắng vẻ vì dịch Covid-19.

Phố Hàng Mã được coi là trung tâm buôn bán vàng mã phục vụ cho mục đích tâm linh của người dân vào các dịp lễ, Tết trong năm.

Phố Hàng Mã được coi là trung tâm buôn bán vàng mã phục vụ cho mục đích tâm linh của người dân vào các dịp lễ, Tết trong năm.

Nếu như thời điểm này mọi năm, để chuẩn bị cho ngày rằm tháng 7 âm lịch, phố Hàng Mã tấp nập khách mua bán mặt hàng vàng mã. Năm nay, do ảnh hưởng Covid-19, tiêu thụ của các mặt hàng này giảm mạnh.

Một khách hàng chia sẻ, năm nay mua vừa phải, ít hơn mọi năm. Theo khách hàng này, do kinh tế khó khăn hơn nhiều cho nên việc mua cũng chỉ dừng ở mức cơ bản.

Không có người ghé mua

Khảo sát tại phố Hàng Mã, những người bán hàng đều khẳng định, tình hình kinh doanh các sản phẩm thờ cúng suy giảm 80 - 90%. Khó khăn bắt đầu kể từ khoảng tháng 3, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam.

Các mặt hàng ở đây cũng không biến động về giá so với mọi năm.

Nhiều người bán hàng hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ bớt phức tạp trong những ngày tới để họ có một mùa rằm tháng 7 buôn bán khá khẩm hơn.

Thanh Tuấn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-truong-vang-ma-diu-hiu-truoc-ngay-ram-thang-7-207924.html