Thị trường vàng ngày 14.2: Thần Tình yêu 'cứu nguy' Thần Tài?

Lượng người đi mua vàng trang sức, nữ trang tăng mạnh trong khi lượng khách mua vàng miếng, vàng tài lộc… lại khá ít trong ngày 14.2. Có vẻ như Thần Tình yêu đang 'bù đắp' cho nhà vàng khi lượng người mua vàng Thần Tài năm nay kém 'nóng' hơn năm trước.

Từ 6h sáng, các cửa hàng của PNJ đã mở cửa để đón khách (Ảnh: Quốc Hải)

Từ 6h sáng, các cửa hàng của PNJ đã mở cửa để đón khách (Ảnh: Quốc Hải)

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng 14.2, rất đông khách đã đổ đến cửa hàng trưng bày sản phẩm của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở “phố vàng” chợ Gò Vấp (Q.Gò Vấp) để mua vào. Điều thú vị chính là tỷ lệ khách nam nhiều hơn hẳn khách nữ. Đúng như thông tin từ PNJ, những khách hàng này chủ yếu mua vàng trang sức để tặng vợ chồng hoặc người yêu.

Thần Tình yêu “cứu nguy” Thần Tài?

Anh Nguyễn Minh Phúc (Đồng Nai), hiện đang làm nhân viên tại một công ty xây dựng tại Q.Phú Nhuận cho biết, nghe nói hôm nay PNJ mở cửa từ 6h sáng nên tranh thủ ghé mua vòng tay đính Charm Heo Vàng cho người yêu. “Năm nay Valentine trùng với ngày thần Tài nên tôi quyết định mua vàng trang sức chứ không mua hoa, socola như những năm trước. Vừa có ý nghĩa chúc mừng tài lộc trong năm mới, vừa là trang sức vàng cho ngày Valentine chứ thực ra vừa mua hoa, mua socola thì giá cả cũng chẳng kém cạnh gì”, anh Phúc cho biết.

Theo lời nhân viên bán hàng của PNJ tại cửa hàng này, năm nay cửa hàng có nhiều sản phẩm trang sức sang trọng và tinh tế phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng với các dòng sản phẩm như: Bộ sưu tập trang sức kim tiền gồm dây chuyền, lắc tay với thiết kế hình đồng tiền độc đáo; Bộ vòng tay phong thủy gồm vòng tỳ hưu, thiềm thừ; đặc biệt là vòng tay đính Charm Heo Vàng - biểu tượng linh vật năm Kỷ Hợi hết sức tinh sảo.

“Từ sáng đến giờ, khách đến mua vàng miếng, vàng Tài Lộc khá ít nhưng khách mua vàng nữ trang lại rất nhiều”, nhân viên này chia sẻ.

Lượng khách hàng mua vàng là nam giới năm nay rất đông (Ảnh: Quốc Hải)

Trong khi đó, đại diện Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết: “Do ngày vía Thần Tài năm nay trùng với ngày Valentine nên PNJ đã khuấy động thị trường quà tặng với 12 mẫu kim cương và 10 mẫu ECZ với thiết kế sang trọng, trẻ trung và năng động. Ngoài ra, PNJ cũng có bộ sưu tập Sắc xuân với 26 mẫu khác nhau để đáp ứng nhu cầu quà tặng trong ngày Valentine”.

“Các hệ thống của PNJ hôm nay đều mở cửa từ 6h sáng và sẽ kết thúc lúc 23h đêm để phục vụ nhu cầu khách hàng”, đại diện này nói.

“Nói thật, năm nay chúng tôi gia công bao nhiêu vàng trang sức cũng không thống kê luôn, cứ làm xong thì đưa ra cửa hàng và bán hết cái vèo”, đại diện PNJ chia sẻ.

Giá vàng trang sức… “nhảy múa”

Trong khi đó, ở hàng loạt các cửa hàng vàng khác trên đường Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp); Phạm Văn Hai, Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình); Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám (Q.Phú Nhuận), chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh)…, theo ghi nhận của phóng viên, người mua vàng chủ yếu là các mặt hàng vàng trang sức, nữ trang. Theo đó, các sản phẩm vàng nữ trang cho ngày Thần tài 2019 kèm Valentine cũng rất đa dạng. Ngoài đồng tiền vàng quý linh, nhẫn tròn trơn còn có nhẫn kim tiền gắn đá ngọc quý, trang sức vàng...

Trang sức vàng đang "nhảy múa" giá cả trong ngày hôm nay 14.2 (Ảnh: Quốc Hải)

Điều đáng chú ý, giá vàng nhẫn, vàng nữ trang đều đắt hơn vàng miếng. Chẳng hạn, trong sáng nay tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,07 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 30.000 đồng chiều mua vào và tăng 30.000 đồng chiều bán ra so với ngày 13.2. Trong khi đó sản phẩm vàng nữ trang, vàng nhẫn lâu nay luôn thấp hơn vàng miếng thì hiện nay tại các tiệm vàng nhỏ lẻ đều đã bật lên mức 37,3 - 37,4 triệu đồng/lượng, tức vàng nữ trang đang đắt hơn vàng miếng khoảng 200.000 - 330.000 đồng/lượng.

Chưa kể, chênh lệch giá mua vào, bán ra giữa vàng nữ trang và vàng miếng cũng vô cùng lớn. Ví dụ, chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC khoảng 20.000 đồng/lượng thì giá mua bán của vàng nữ trang chênh nhau tới 800.000 đồng/lượng.

Một em bé được mẹ chở đi mua vàng từ sáng sớm (Ảnh: Quốc Hải)

Nói về hiện tượng người mua vàng trang sức tăng mạnh khiến các sản phẩm này “nhảy múa” giá cả, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam (VGB), cho rằng: “Vào dịp này, phần lớn người có thu nhập trung bình thấp, có ít tiền chỉ có nhu cầu mua từ vài phân đến vài chỉ. Trong khi đó, trên thị trường, vàng miếng SJC loại một lượng trở lên rất dễ mua, còn dòng sản phẩm SJC loại một chỉ, hai chỉ, năm phân… rất khó kiếm. Do đó, người dân buộc phải dịch chuyển nhu cầu mua sang loại vàng nữ trang và có thể đây là nguyên nhân khiến các cơ sở kinh doanh vàng khai thác đẩy giá để kiếm lời”.

Quốc Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/thi-truong-vang-ngay-142-than-tinh-yeu-cuu-nguy-than-tai-955558.html