Thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Đề thi không quá khó

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với ba môn Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút), Toán (120 phút). Riêng học sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 12/6.

Năm học 2016-2017, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 69.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại 123 hội đồng thi (trong đó có 10 hội đồng thi chuyên) với 2.938 phòng thi. Trong đó có hơn 62.400 thí sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông thường và gần 6.500 em thi vào lớp 10 chuyên.

Nhiều thí sinh vui vẻ sau môn thi. Ảnh Tuổi trẻ

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với ba môn Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút), Toán (120 phút). Riêng học sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 12/6.

Đối với đề thi môn Ngữ Văn, nhiều giáo viên nhận định đề thi năm nay không khó dù người ra đề đã ra theo đúng chủ trương đổi mới mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố trước đó.

Bên cạnh đó, đối với môn thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh cho biết, đề thi năm nay không có tính phân loại cao, chỉ có phần đọc hiểu là hơi khó hơn các phần khác, hơn nữa chủ yếu nằm trong chương trình, nhất là chương trình học kỳ 1 và không có quá nhiều từ vựng mới. Hầu hết các thí sinh đều tự tin mình làm được trên 50%.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết mình có khả năng vượt qua được kỳ tuyển sinh năm nay.

Ngày mai, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng đó là môn Toán vào buổi sáng và môn chuyên vào buổi chiều đối với các em dự thi vào trường chuyên.

Được biết, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh huy động gần 11.000 cán bộ coi thi, trong đó có 50% cán bộ coi thi là giáo viên trung học phổ thông, 50% cán bộ coi thi là giáo viên trung học cơ sở. Để đảm bảo tính công bằng trong kỳ thi, Sở đã sắp xếp các cán bộ coi thi cũng như chấm thi chéo theo địa bàn, đảm bảo giáo viên không coi thi, chấm thi cho học sinh của trường mình.

Nghi Xuân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/ky-thi-lop-10-tai-tp-hcm-de-thi-khong-qua-kho-d94987.html