Thị xã Nghĩa Lộ: Đưa Phong trào thi đua 'Dân vận khéo' lan tỏa đi vào chiều sâu

Năm 2023, Nghĩa Lộ đăng ký xây dựng 267 mô hình, trong đó lĩnh vực kinh tế 75 mô hình, văn hóa - xã hội 121 mô hình, quốc phòng - an ninh 38 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 21 mô hình, xây dựng nông thôn mới 12 mô hình và 21 mô hình đăng ký 'Dân vận khéo điển hình'.

Mô hình chăn nuôi gà mang lại thu nhập cao ở xã Nghĩa Lợi.

Những năm qua, Phong trào thi đua "Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, huy động được sự tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Hà Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: "Ban Thường vụ Thị ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn. Đồng thời, việc tuyên truyền về công tác dân vận được tăng cường thực hiện. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền tích cực phát động thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, đơn vị từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Với đặc thù thị xã miền núi và xây dựng thị xã văn hóa - du lịch, năm 2022, lĩnh vực kinh tế tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá ao công nghiệp, nuôi dế thương phẩm, chăn nuôi dê, nuôi giun quế…

Song song với đó, thị xã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các mô hình trồng cây cho giá trị cao, đa dạng, phong phú về chủng loại như: mô hình trồng cây mướp đắng và bầu lấy hạt chất lượng cao (xã Phúc Sơn); mô hình trồng măng sặt (phường Pú Trạng)…

Các hội cơ sở xây dựng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế như mô hình "tiết kiệm xoay vòng vốn 100.000 đồng/người” ở phường Cầu Thia; mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ…

Thực tế cho thấy, các mô hình lĩnh vực kinh tế đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của thị xã như: tổng đàn gia súc chính đạt 63.668/62.980 con, đạt 101% kế hoạch; mô hình trồng cây, rau màu, tạo thu nhập, việc làm mới cho 2.000 lao động. Các mô hình giúp nhau làm kinh tế bước đầu tạo sự gắn kết, phát triển trong sản xuất, trong lao động, được nhân rộng và hoạt động hiệu quả…

Năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ triển khai 75 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, chủ yếu tập trung trên đặc điểm thực tiễn của địa phương về nông nghiệp, dịch vụ như các mô hình trồng cây rau màu chất lượng cao, trồng lúa chất lượng cao, trồng đào, trồng bưởi, trồng thanh long ruột đỏ, bí xanh, bầu, mướp đắng lấy hạt, trồng dưa, trồng và cải tạo chè; mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng; các tổ hợp tác trồng rau màu; các mô hình trồng rừng; vườn ươm cây nông nghiệp; các mô hình, tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi tổng hợp (lợn thịt, trâu, gà đẻ trứng từ 100 con trở lên, vịt bầu từ 300 con trở lên, nuôi trâu bò kết hợp, nuôi dê thương phẩm...); nuôi ba ba; chăn nuôi cá thương phẩm, chăn nuôi thủy sản; tổ hợp tác, dịch vụ xây dựng, chế biến lâm sản phụ, chế biến nông sản; sản xuất hương truyền thống; các tổ hợp tác xây dựng; các mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ du lịch…

Ngoài ra, đã có một số mô hình mới ở một số đơn vị, cơ sở xã Nghĩa Lộ về lĩnh vực bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội; các mô hình giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng...

Tiếp tục tăng cường công tác dân vận và xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo” để nhân rộng, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong thực hiện; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, góp phần đưa Phong trào thi đua "Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy nội lực trong nhân dân.

Trần Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/286180/thi-xa-nghia-lo-dua-ph111ng-trao-thi-dua-dan-van-kheo-lan-toa-di-vao-chieu-sau.aspx