Thị xã Sa Pa: Nhiều giải pháp giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự giao thông

Để đảm bảo mọi điều kiện đón tiếp và phục vụ chu đáo du khách dịp nghỉ lễ, trong đó có trật tự, an toàn giao thông, UBND thị xã Sa Pa đã xây dựng phương án điều tiết giao thông với nhiều điểm mới…

Vào thời gian cao điểm, Khu Du lịch Sa Pa thường xuất hiện hiện tượng ùn tắc cục bộ do các tuyến đường nhỏ, hành lang hẹp mà lượng khách và phương tiện lưu thông rất lớn. Trong khi đó, hệ thống điểm đỗ xe tĩnh thiếu, các phương tiện dừng, đỗ tùy ý, ngay cả những vị trí đã cắm biển cấm đỗ. Đặc biệt, hai năm trở lại đây, Sa Pa có thêm gần 200 xe điện tham gia hoạt động đưa, đón khách nên nguy cơ gây ùn tắc giao thông do phương tiện này cũng rất lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện nay, thị xã Sa Pa vẫn còn nhiều nút giao thông thường hay xảy ra ùn tắc vào những ngày cao điểm, như: Ngã 3 đường Violet - Mường Hoa, khu vực nút giao của nhà thờ đá, ngã năm Hoàng Diệu - Xuân Viên, ngã ba Ngũ Chỉ Sơn - Xuân Viên và chợ văn hóa Sa Pa mới… Dù mấy năm qua, thị xã đã có nhiều giải pháp cải tạo hạ tầng và phân luồng giao thông, nhưng do ý thức của một số lái xe taxi, xe ôm trong việc đón, trả khách chưa cao, dẫn đến đôi khi gây mất trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hình ảnh của khu du lịch.

Còn theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Khu du lịch Cát Cát, sau nhiều năm rút kinh nghiệm từ thực tế, hiện nay, thị xã Sa Pa đã xây dựng được phương án phân luồng giao thông khá khoa học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những bất cập vẫn phát sinh và cần được điều chỉnh cho phù hợp, trong đó cần chú trọng 3 nội dung chính: Thứ nhất, hệ thống giao thông đến các điểm, tuyến du lịch phải được xây dựng liên thông và có thể tiếp cận từ nhiều ngả; thứ 2 là điều tiết phương tiện ra, vào trung tâm thị xã theo hướng giảm phương tiện cá nhân, tăng phương tiện công cộng và cuối cùng là lực lượng chức năng cần bám sát các nút giao thường xuyên xảy ra ách tắc để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Sau nhiều năm rút kinh nghiệm từ thực tế, hiện nay, thị xã Sa Pa đã xây dựng được phương án phân luồng giao thông khá khoa học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những bất cập vẫn phát sinh và cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Khu du lịch Cát Cát

Năm nay, với sức hút từ Lễ hội mùa hè, điều kiện thời tiết thuận lợi, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và những nét văn hóa riêng có, trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ước tính thị xã Sa Pa đón từ 180.000 - 200.000 lượt khách. Để đảm bảo mọi điều kiện đón tiếp và phục vụ chu đáo du khách dịp nghỉ lễ, trong đó có công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, UBND thị xã đã xây dựng phương án điều tiết giao thông với nhiều điểm mới về điều tiết lộ trình các phương tiện đến các điểm, tuyến du lịch, tăng cường nhân lực hướng dẫn và phân luồng giao thông…

Là đơn vị chủ lực trong tổ chức thực hiện phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thị xã Sa Pa đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự và phương án phân luồng phương tiện giao thông ra, vào địa bàn.

Đến nay, đơn vị đã bổ sung lực lượng để thực hiện phương án điều tiết, phân luồng giao thông và tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh và Thanh tra Giao thông tỉnh cũng điều động các tổ công tác lên Sa Pa hỗ trợ phân luồng và tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, kịp thời đến các nút giao thông để giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Sa Pa

Được biết, trong dịp Lễ 30/4 - 1/5, Công an thị xã Sa Pa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh và Thanh tra Giao thông tỉnh sẽ thành lập 10 tổ công tác cùng các đội thanh niên tình nguyện thường xuyên có mặt tại các tuyến đường vào thị xã để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra, vào thị xã thuận lợi. Cùng với đó, lực lượng cứu hộ sẵn sàng phương tiện và nhân lực để có thể ứng cứu kịp thời những trường hợp không may gặp sự cố trên địa bàn thị xã. Trung tá Nguyễn Tiến Cường cho biết thêm.

Được biết, ngoài lực lượng chủ chốt là Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, việc triển khai đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cũng được thực hiện ngay từ chính quyền cấp phường, xã. Là phường trung tâm của thị xã, phường Sa Pa luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.

Từ tháng 8/2022, phường đã thành lập Ban trực giao thông thường trực tại 9 nơi trọng điểm trên địa bàn phường để xử lý nhanh những tình huống phát sinh gây ùn tắc giao thông.

Ông Nguyễn Đình Thăng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa

Theo ông Tống Minh Thảo, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Sa Pa, để tạo thuận lợi cho du khách đến các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thị xã Sa Pa đã đẩy mạnh sửa chữa hạ tầng giao thông, mở các tuyến đường kết nối liên thông. Hiện nay, các tuyến đường từ trung tâm đi Cát Cát (xã Hoàng Liên) nối với Quốc lộ 4D (đoạn vườn chè ô long), phường Ô Quý Hồ; hay tuyến đường từ Tỉnh lộ 152 đi phường Hàm Rồng, xã Tả Phìn; chuyển bến xe bus từ đường Thạch Sơn ra đường Ngũ Chỉ Sơn… đã được kết nối đã tạo sự thông thoáng về giao thông.

Dịp Lễ 30/4 - 1/5 đang đến gần, hy vọng với những cách làm mới trong công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm, tuyến du lịch, cộng với sự quyết liệt trong xử lý trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ góp phần giảm tình trạng ùn tắc, xây dựng hình ảnh du lịch Sa Pa văn minh, an toàn.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/thi-xa-sa-pa-can-giai-phap-giam-un-tac-va-dam-bao-trat-tu-giao-thong-post367737.html