Thị xã Sơn Tây có 94,7% gia đình văn hóa

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Đến nay, toàn thị xã có 94,7% gia đình văn hóa, tăng 6% so với năm 2016, vượt 6,7% so với chỉ tiêu đề ra.

Chiều 26/11, tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây đã thông tin đến báo chí kết quả thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây thông tin tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, nhằm khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức trong quan hệ ứng xử, phù hợp với yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị, thị xã Sơn Tây đã tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành một trong những phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn. Đến nay, toàn thị xã có 94,7% gia đình văn hóa, tăng 6% so với năm 2016, vượt 6,7% so với chỉ tiêu Chương trình đề ra; 66/77 tổ dân phố văn hóa đạt 85,7%, vượt 13,7% so với chỉ tiêu đề ra; 48/66 làng văn hóa đạt 72,7%, vượt 10,7% so với chỉ tiêu…

“Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa có những bước phát triển quan trọng, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội; trở thành những chuẩn mực để xây dựng nếp sống, lối sống, quan hệ ứng xử cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây khẳng định.

Theo ông Lê Đại Thăng, thị xã Sơn Tây đã xây dựng Kế hoạch số 309/KH-UBND về “Phát triển du lịch thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2020” nhằm phát triển du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững.

Thị xã cũng đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch sinh thái, dịch vụ Hồ Xuân Khanh; chỉ đạo tích cực triển khai việc xây dựng hồ sơ khoa học; khảo sát đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và đề ra phương án điều chỉnh khoanh vùng khu vực II của di tích Làng cổ Đường Lâm, trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt.

“Sơn Tây đã luôn quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ; đẩy mạnh thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Đến nay, thị xã có 244 di tích; 78 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 74 di tích được xếp hạng với 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 58 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt, thị xã rất quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm”, ông Thăng cho biết.

Bên cạnh đó, thị xã cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện; Tăng cường công tác xã hội hóa các dịch vụ tại điểm di tích; Duy trì hoạt động đội ngũ hướng dẫn viên, chất lượng hướng dẫn viên được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu.

Ngoài những điểm đến nổi tiếng của thị xã như: Đền Và, Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu du lịch hồ Đồng Mô, thị xã đã có thêm nhiều địa điểm thu hút đông khách tham quan như: Chùa Khai Nguyên, đền Măng Sơn, chùa Linh Thông,… Đặc biệt là sự kết nối giữa các điểm tham quan du lịch tín ngưỡng với các nhà hàng, resort kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến địa bàn.

“Với những nỗ lực xây dựng Làng cổ Đường Lâm trở thành điểm du lịch đạt chuẩn, ngày 6/9/2019, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận điểm du lịch Làng cổ Đường Lâm. Đây chính là cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện quản lý và đầu tư xâu dựng điểm du lịch làng cổ phát triển bền vững và hiệu quả trong tương lai”, ông Thăng cho biết.

Hoàng My

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thi-xa-son-tay-co-947-gia-dinh-van-hoa-100155.html